Ai Cập giải thích hoãn bỏ phiếu nghị quyết về Palestine-Israel

Ngày 24/12, Bộ Ngoại giao Ai Cập giải thích, nước này đề nghị hoãn bỏ phiếu thông qua nghị quyết của ​HĐBA LHQ liên quan đến các khu tái định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine.

Ai Cập giải thích hoãn bỏ phiếu nghị quyết về Palestine-Israel ảnh 1Toàn cảnh phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 23/12 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Trong thông báo ngày 24/12, Bộ Ngoại giao Ai Cập giải thích rằng việc nước này đề nghị hoãn bỏ phiếu thông qua nghị quyết của ​Hội đồng Bảo an Li​ên hợp quốc liên quan đến các khu tái định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine là do Cairo nhận thấy nghị quyết này chưa chắc chắn có cơ hội được thông qua.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập nêu rõ: "Ai Cập muốn có thêm thời gian để đảm bảo chắc chắn rằng không nước nào có thể sử dụng quyền phủ quyết để cản trở nghị quyết, đặc biệt sau khi Tổng thổng đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chính quyền Obama phủ quyết."

Kênh truyền hình Dream TV ngày 23/12 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu-Zeid cho biết nước này đã không nhận thấy rằng sự đồng thuận của các nước thành viên là đủ để thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine.

Ông Abu-Zeid khẳng định Ai Cập là một đối tác chủ chốt của cộng động quốc tế trong các nỗ lực giải quyết vấn đề Palestine-Israel, bao gồm cả các khu tái định cư và những vấn đề khác như biên giới và người tị nạn.

Quan chức ngoại giao này cho biết thêm, khi Ai Cập nhận thấy chính quyền sắp tới của Mỹ muốn phối hợp với quốc gia Bắc Phi này trong việc giải quyết vấn đề Palestine-Israel, Cairo đã buộc phải cân nhắc thận trọng mọi thứ.

Trước đó ngày 23/12, ​Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng Palestine, sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng - trái với thông lệ của nước này là bảo vệ Israel trước hành động của L​iên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục