Ai Cập: Hiến pháp mới sẽ được thông qua với ủng hộ cao

Kết quả một thăm dò dư luận tại Ai Cập cho biết Hiến pháp mới của nước này nhiều khả năng sẽ được thông qua với tỷ lệ ủng hộ cao.
Ai Cập: Hiến pháp mới sẽ được thông qua với ủng hộ cao ảnh 1Các thành viên Ủy ban hiến pháp Ai Cập trong cuộc bỏ phiếu ở Cairo, ngày 30/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận tại Ai Cập cho biết Hiến pháp mới của nước này nhiều khả năng sẽ được thông qua với tỷ lệ ủng hộ cao trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 14-15/1.

Trong cuộc điều tra qua điện thoại được Trung tâm Nghiên cứu dư luận Ai Cập (Baseera) tiến hành trên cả nước từ ngày 24-26/12 vừa qua, có tới 76% trong số 2.068 người được hỏi trên 18 tuổi khẳng định sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý này và 10% vẫn chưa có quyết định. Đặc biệt, có tới 74% số người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu ủng hộ Hiến pháp mới trong khi chỉ 3% khẳng định sẽ bỏ phiếu chống.

Điều này cho thấy mong muốn của đại đa số người dân Ai Cập nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng trầm trọng kéo dài gần 3 năm qua. Trước đó, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái dưới thời ông Morsi chỉ đạt vẻn vẹn 33%.

Trong một diễn biến khác, ngày 8/1, khoảng 2.000 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã đụng độ với cảnh sát tại một khu vực nằm gần địa điểm dự kiến diễn ra phiên xét xử cựu nhà lãnh đạo này cùng 14 thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Đám đông biểu tình đã dùng gạch đá, chai lọ tấn công lực lượng an ninh và phóng hỏa thiêu rụi 5 xe ôtô và một xe cảnh sát trước cửa nhà thờ Al-Salam ở khu vực ngoại vi quận Nasr City ở Đông Bắc Cairo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục