Ai Cập, Italy nhất trí nâng tầm đối tác chiến lược

Italy và Ai Cập ngày 19/5 đã ký 17 thỏa thuận mới về mọi lĩnh vực hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.
Italy và Ai Cập ngày 19/5 đã ký 17 thỏa thuận mới về mọi lĩnh vực hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Các thỏa thuận này được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ ba ở Rome, Italy với sự tham dự của Thủ tướng nước chủ nhà Silvio Berlusconi và Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.

Đây là những thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giao thông, du lịch, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, nghiên cứu, năng lượng, thương mại, bảo vệ môi trường, công nghiệp và công nghệ mới.

Trong đó có những thỏa thuận được quan tâm nhiều như thỏa thuận Italy giúp hiện đại hóa dịch vụ bưu chính Ai Cập; thành lập một trường đại học Italy ở thủ đô Cairo để thúc đẩy trao đổi văn hóa và ngôn ngữ; mở tuyến đường vận tải biển cao tốc trực tiếp đầu tiên nối liền thành phố Venice của Italy với Alexandria của Ai Cập để vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Thủ tướng Italy Berlusconi nhấn mạnh những thỏa thuận trên sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ buôn bán song phương. Italy là đối tác thương mại châu Âu đầu tiên của Ai Cập với hơn 600 công ty Italy đang hoạt động ở nước này.

Tại hội nghị thượng đỉnh song phương lần này, lãnh đạo hai nước còn tập trung thảo luận nhiều vấn đề quốc tế khác như chương trình hạt nhân Iran, tình hình Iraq, cuộc chiến ở Afghanistan và nỗ lực tìm kiếm hoà bình cho Trung Đông.

Về vấn đề Trung Đông, Thủ tướng Italy đã hoan nghênh vai trò quan trọng của ông Mubarak như một nhà trung gian "lão luyện" trong các cuộc đàm phán nhạy cảm giữa Israel và Palestine.

Ông cho biết Italy đã đề xuất thành lập diễn đàn đối thoại đầu tiên ở thành phố Sicilian để tìm cách phá vỡ bế tắc cho vấn đề này hiện nay.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhất trí cho rằng giải pháp thành lập hai nhà nước chính là chìa khoá mở cánh cửa hòa bình ở Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục