Ai Cập kết án 12 người biểu tình ủng hộ ông Morsi

Tòa án Ai Cập đã tuyên án 17 năm tù giam đối với 12 người ủng hộ ông Morsi vì tham gia cuộc biểu tình bạo lực.
Ai Cập kết án 12 người biểu tình ủng hộ ông Morsi ảnh 1Anh em Hồi giáo tổ chức biểu tình ủng hộ ông Mohammed Morsi ngày 13/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập cho biết ngày 13/11, tòa án Ai Cập đã tuyên án 17 năm tù giam đối với 12 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi vì tham gia cuộc biểu tình bạo lực.

Theo MENA, những người này bị kết tội tấn công trụ sở của tổ chức Hồi giáo Al-Azhar, nhóm ủng hộ quân đội Ai Cập phế truất ông Morsi.

Phong trào Anh em Hồi giáo cho biết tất cả những người bị kết án đều là sinh viên trường Đại học Al-Azhar bị bắt trong cuộc biểu tình hồi tháng 10 vừa qua. Những người này sẽ được phép nộp tiền bảo lãnh tại ngoại trong khi chờ kháng án.

Trước đó, ngày 10/11, tòa đã tuyên trắng án đối với 14 bị cáo khác bị xét xử với tội danh tham gia biểu tình bạo động.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại Ai Cập kể từ khi ông Morsi bị lật đổ hồi tháng Bảy. Hàng nghìn người đã bị bắt và nhiều người bị đưa ra xét xử.

Bản thân ông Morsi cũng đang bị xét xử với cáo buộc liên quan tới các vụ giết hại người biểu tình đối lập bên ngoài phủ tổng thống. Hầu hết các lãnh đạo Phong trào Anh em Hồi giáo đã bị bắt giam.

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Morsi vẫn tiếp tục tiến hành biểu tình đòi phục chức cho tổng thống bị phế truất này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục