Ai Cập kết án chung thân 69 người Hồi giáo vì tội đốt nhà thờ

Theo AFP, nhà thờ này đã bị đốt cháy và một đồn cảnh sát bị tấn công khi bạo lực bùng phát ở thị trấn Kerdasa vào ngày 14/8/2013.
Ai Cập kết án chung thân 69 người Hồi giáo vì tội đốt nhà thờ ảnh 1Người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi đốt lốp xe trong một cuộc biểu tình. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức tòa án cho biết nhà chức trách Ai Cập ngày 29/4 đã tuyên án tù chung thân đối với 69 người Hồi giáo vì đã phóng hỏa một nhà thờ ở gần thủ đô Cairo hồi tháng 8/2013 trong khi diễn ra cuộc trấn áp những người ủng hộ vị Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi.

Theo AFP, nhà thờ này đã bị đốt cháy và một đồn cảnh sát bị tấn công khi bạo lực bùng phát ở thị trấn Kerdasa vào ngày 14/8/2013, sau khi hàng trăm người ủng hộ ông Morsi đã thiệt mạng trong một cuộc trấn áp diễn ra cùng ngày nhằm vào 2 khu trại của người biểu tình ở Cairo.

Trước đó, ngày 22/4, Tòa án hình sự tỉnh Minya đã tuyên án vắng mặt 15 năm tù đối với 21 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và tuyên phạt 10 năm tù một thiếu niên 13 tuổi liên quan đến làn sóng bạo lực hồi giữa tháng 8/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục