Ai Cập kết án tù 18 thành viên phong trào Anh em Hồi giáo

Ngày 25/8, một tòa án binh Ai Cập đã kết án 18 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với khung hình phạt từ 15 đến 25 năm tù giam về tội tấn công trạm cảnh sát ở tỉnh Assiut, miền Trung Ai Cập.
Ai Cập kết án tù 18 thành viên phong trào Anh em Hồi giáo ảnh 1Thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badei. (Nguồn: AFP)

Ngày 25/8, một tòa án binh Ai Cập đã kết án 18 thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) với khung hình phạt từ 15 đến 25 năm tù giam về tội tấn công trạm cảnh sát ở tỉnh Assiut, miền Trung Ai Cập, cách 350 km Cairo về phía Nam, trong tháng 8/2013.

Bảy bị cáo bị kết án 15 năm tù giam trong khi 11 người còn lại bị xét xử vắng mặt phải nhận hình phạt 25 năm tù giam, tương đương mức hình phạt chung thân.

Các bị cáo bị kết tội đặt bom một trạm cảnh sát tại Assiut, trong làn sóng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng an ninh và chính quyền sau vụ giải tán những người biểu tình ngồi ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi tại quảng trường Rabaa El-Adawiya ở thủ đô Cairo trong tháng 8/2013.

Các thành viên của MB vẫn có quyền kháng án trong vụ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục