Ai Cập kết án chung thân 3 người làm gián điệp cho Israel

Ai Cập kết án tù chung thân 3 người làm gián điệp cho Israel

Giới chức tư pháp cho biết một tòa án Ai Cập đã kết án tù chung thân đối Salamah Mohamed Suleiman và hai đồng phạm về tội làm gián điệp cho Israel tại Bán đảo Sinai.

AFP đưa tin, ngày 19/4, giới chức tư pháp cho biết một tòa án Ai Cập đã kết án tù chung thân đối Salamah Mohamed Suleiman về tội làm gián điệp cho Israel tại Bán đảo Sinai, nơi các lực lượng an ninh đang chiến đấu chống một phong trào nổi dậy Hồi giáo.

Hai đồng phạm người Israel của Suleiman cũng bị kết án vắng mặt tù chung thân.

Các công tố viên cho hay Suleiman đã nhận tiền và được cấp nhà tại Israel để đổi lại việc cung cấp cho phía Israel thông tin về các lực lượng an ninh Ai Cập và các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Bắc Sinai. Suleiman cũng đã 5 lần tới Israel trái phép, lần đầu tiên là vào năm 2011, để bàn thảo các chi tiết của nhiệm vụ nhằm “làm tổn hại các lợi ích quốc gia của Ai Cập.”

Bản cáo trạng của tòa trên cũng phạt 3 gián điệp này, mỗi người 10.000 bảng Ai Cập (khoảng 1.300 USD). Tại Ai Cập, án tù chung thân tương đương với 25 năm tù giam.

Hồi tháng Ba, Ai Cập cũng phạt tù chung thân một người đàn ông Ai Cập và tuyên án 15 năm tù đối với một phụ nữ vì tội làm gián điệp cho Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục