Ai Cập kết án tử hình bốn phần tử có quan hệ với Al-Qaeda

Ngày 12/1, một tòa án hình sự ở Ai Cập đã kết án tử hình vắng mặt bốn người với tội danh hợp tác với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Ngày 12/1, một tòa án hình sự ở Ai Cập đã kết án tử hình vắng mặt bốn người với tội danh hợp tác với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Phán quyết này đã được gửi tới Đại giáo trưởng để xin ý kiến và sẽ chính thức được công bố vào ngày 8/2 tới.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, các đối tượng trên bị buộc tội cung cấp thông tin cho Al-Qaeda về địa điểm đóng quân và quân số của các lực lượng vũ trang Ai Cập, cũng như thành lập một nhóm "bất hợp pháp" trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2013 nhằm phá hoại việc thi hành Hiến pháp, hoạt động của các cơ quan nhà nước và vi phạm quyền tự do của các cá nhân.

Một trong số bốn bị cáo trước đó đã bị bắt giam, song đã được phóng thích sau khi hết thời hạn tạm giam là hai năm theo quy định của pháp luật Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục