Ai Cập kêu gọi sớm nối lại đàm phán giữa Israel và Palestine

Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước liên quan đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.
Ai Cập kêu gọi sớm nối lại đàm phán giữa Israel và Palestine ảnh 1Lực lượng an ninh Israel gác tại quần thể Núi Đền ở Jerusalem ngày 18/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã tái khẳng định sự cần thiết phải sớm nối lại tiến trình đàm phán giữa Palestine và Israel nhằm đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine, dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Israel Yair Lapid ở Cairo cùng ngày, ông Shoukry nhấn mạnh Ai Cập sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình nhằm mang lại hòa bình và ổn định cho Trung Đông.

Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước liên quan đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập, dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô, theo các nghị quyết quốc tế liên quan.

Ai Cập đã đàm phán với một số quốc gia khu vực và quốc tế để hồi sinh các cuộc đàm phán hòa bình vốn đã đình trệ từ lâu giữa Palestine và Israel.

[Ngoại trưởng Israel và Tổng thống Ai Cập thảo luận an ninh khu vực]

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Shoukry cho hay Cairo sẽ tiếp tục liên lạc với tất cả các bên để đạt được bầu không khí có lợi cho việc khôi phục lộ trình chính trị như mong muốn.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi tránh các biện pháp đơn phương, trong đó có biện pháp liên quan đến hoạt động định cư trên lãnh thổ Palestine, đồng thời lưu ý rằng các biện pháp như vậy đang cản trở cơ hội hòa bình và giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng Shoukry đã đề cập đến nỗ lực của Ai Cập nhằm tái thiết Dải Gaza và hỗ trợ người Palestine, với sự phối hợp của Chính quyền Palestine.

Sau khi làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn hồi tháng 5/2021 giữa quân đội Israel và Phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza của Palestine, Ai Cập đã phân bổ 500 triệu USD để tái thiết vùng lãnh thổ này.

Ai Cập và Qatar đã ký thỏa thuận cung cấp nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho Dải Gaza. Thỏa thuận được Bộ Ngoại giao Qatar công bố hồi tháng 11/2021 giúp xoa dịu khủng hoảng kinh tế tại các vùng lãnh thổ của Palestine do ảnh hưởng của cuộc xung đột hồi tháng Năm vừa qua cũng như tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục