Ai Cập lục soát và đóng hàng loạt văn phòng NGO

Ngày 29/12, chính quyền Ai Cập tiến hành lục soát 17 văn phòng và đóng cửa năm trụ sở của ít nhất năm tổ chức phi chính phủ tại Cairo.

Hãng tin MENA cho biết ngày 29/12, chính quyền Ai Cập đã tiến hành lục soát 17 văn phòng và đóng cửa năm trụ sở của ít nhất năm tổ chức phi chính phủ tại Cairo, trong đó có hai tổ chức Ai Cập và ba tổ chức nước ngoài.

 

Các cuộc đột kích này diễn ra sau một loạt những cáo buộc mới đây của chính phủ về việc một số tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Ai Cập cũng như nhiều đảng phái chính trị mới được thành lập đã nhận tiền bất hợp pháp từ nước ngoài.

 

Vài tuần sau khi cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị phế truất, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã phân bổ khoảng 65 triệu USD cho các chương trình "phát triển dân chủ" tại Ai Cập. Tháng 10/2011, Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập Aziz El-Guindy thông báo bất kỳ tổ chức nào nhận tiền bất hợp pháp của nước ngoài sẽ bị buộc tội "phản bội Ai Cập do cố tình thúc đẩy xung đột chính trị."

 

Trước đó, Chính phủ Ai Cập đã thành lập một ủy ban tìm kiếm sự thật và lập danh sách đen đối với bất cứ tổ chức phi chính phủ hay đảng phái chính trị nào bị phát hiện xin trợ giúp tài chính từ USAID. Hiện chưa rõ các cuộc đột kích trên có liên quan tới những phát hiện của ủy ban này hay không song các nhà hoạt động lo ngại đây có thể là hành động trấn áp của chính phủ chống lại những người chỉ trích.

 

Phản ứng trước động thái trên, Mỹ ngày 29/12 đã chỉ trích gay gắt và bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những vụ đột kích của Ai Cập nhằm vào các tổ chức phi chính phủ, trong đó có hai tổ chức của Mỹ đang giám sát các cuộc bầu cử nghị viện tại Ai Cập.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói với báo giới: "Hành động này mâu thuẫn với quan hệ hợp tác song phương mà chúng ta đã có với nhau trong nhiều năm qua. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Ai Cập lập tức chấm dứt sách nhiễu các nhân viên của những tổ chức phi chính phủ, trả lại tất cả tài sản bị tịch thu và giải quyết vấn đề này ngay lập tức"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục