Ai Cập: MB kêu gọi không công nhận Ngoại trưởng

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập đã kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác không công nhận Ngoại trưởng Nabil Fahmy.
Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Ai Cập ngày 26/9 đã kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác không công nhận Ngoại trưởng Nabil Fahmy cũng như các thành viên khác thuộc Chính phủ lâm thời Ai Cập, được thành lập sau cuộc chính biến hôm 3/7 lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi.

Ngoài ra, MB cũng kêu gọi Liên hợp quốc không cho phép ông Fahmy bước vào trụ sở của tổ chức này ở New York (Mỹ).

Trong một tuyên bố, phong trào Hồi giáo của Tổng thống bị phế truất Morsi nhấn mạnh: "Ông Fahmy, người đại diện cho Ai Cập tại Liên hợp quốc với tư cách ngoại trưởng, thuộc một chính phủ vô hiệu do được một tổng thống bất hợp pháp bổ nhiệm sau cuộc đảo chính quân sự."

MB cũng cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi "bắt cóc Tổng thống dân cử hợp pháp" và ra lệnh "tàn sát 5.000 người biểu tình hòa bình phản đối cuộc đảo chính và làm bị thương 10.000 người khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục