Ai Cập: MB mua chuộc cảnh sát để thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố

Điều tra của an ninh Ai Cập về các nhóm khủng bố cho thấy tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã mua chuộc 2 sỹ quan cảnh sát để cung cấp thông tin cho 2 nhóm khủng bố là Hasm và Lewaa al-Thawra.
Ai Cập: MB mua chuộc cảnh sát để thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố ảnh 1 Cảnh sát Ai Cập gác tại thủ đô Cairo sau một vụ tấn công ngày 26/5/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Egypt Today ngày 28/7 đưa tin, một số điều tra mới đây của cơ quan an ninh quốc gia Ai Cập về các nhóm khủng bố cho thấy tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã mua chuộc 2 sỹ quan cảnh sát để cung cấp thông tin cho 2 nhóm khủng bố là Hasm và Lewaa al-Thawra.

Các thủ lĩnh MB bên trong lãnh thổ Ai Cập đã mua chuộc 2 sĩ quan cảnh sát để lấy thông tin về thời gian và hướng di chuyển của các mục tiêu.

Nhờ đó, Hasm và Lewaa al-Thawra (2 chi nhánh của MB) có thể sử dụng những thông tin này để thực hiện các hành động khủng bố. 2 sĩ quan cảnh sát nói trên đã bị kết án về tội hỗ trợ các tổ chức khủng bố.

[Ai Cập khởi tố 28 đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền]

Cũng theo kết quả điều tra, một số thành viên của Hasm và Lewaa al-Thawra tiết lộ rằng chúng được đào tạo bài bản để chống lại chính phủ của các nước, gây bất ổn và lật đổ chế độ.

Các kế hoạch của hai nhóm khủng bố này đều nhằm vào an ninh và ổn định của Ai Cập.

Kết quả điều tra cũng cho thấy Hasm và Lewaa al-Thawra có khoảng 21 cơ sở hoạt động ở các tỉnh thành Damietta, Cairo, Giza, Alexandria, Menoufia, Fayoum, Qalyoubia, Assiut, Sharqiah và Beheira./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục