Ai Cập mở chiến dịch, tiêu diệt 29 phiến quân IS trên bán đảo Sinai

Quân đội Ai Cập đã mở một “chiến dịch quân sự quy mô lớn” chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên Bán đảo Sinai, tiêu diệt 29 phần tử thánh chiến.
Ai Cập mở chiến dịch, tiêu diệt 29 phiến quân IS trên bán đảo Sinai ảnh 1Xe quân sự Ai Cập tuần tra tại khu vực cửa khẩu Rafah, phía nam dải Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 8/9, quân đội Ai Cập thông báo đã mở một “chiến dịch quân sự quy mô lớn” chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên Bán đảo Sinai, tiêu diệt 29 phần tử thánh chiến.

Tuyên bố của quân đội Ai Cập nêu rõ: “Các đơn vị cảnh sát và quân đội từ sáng sớm đã mở 'Chiến dịch lẽ phải của người tử vì đạo' nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố tại vùng Rafah, Sheikh Zuweid và El-Arish ở Bắc Sinai. 29 đối tượng đã bị tiêu diệt trong khi phía lực lượng an ninh có 1 sỹ quan và 1 binh sỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi chiếc xe chở họ bị trúng bom”.

Các tay súng IS thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập kể từ khi quân đội nước này lật đổ cựu Tổng thống Mohammed Morsi vào năm 2013.

Phần lớn các cuộc tấn công của IS được tiến hành ở Bán đảo Sinai, song nhóm khủng bố này cũng đánh bom tại các thành phố khác của Ai Cập, trong đó có thủ đô Cairo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục