Ai Cập muốn nâng quan hệ với Nga lên tầm cao mới

Tổng thống Ai Cập Morsi tuyên bố Ai Cập quan tâm tới công nghệ của Nga và hướng tới phát triển quan hệ với Nga lên một tầm cao mới.
Ai Cập quan tâm tới công nghệ của Nga và hướng tới phát triển quan hệ với Nga lên một tầm cao mới.

Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi tuyên bố như vậy trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/4 tại thành phố biển Sochi của Liên bang Nga.

Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định trong lĩnh vực chính trị, Cairo hướng tới thiết lập liên minh thực tế với Nga, còn trong lĩnh vực kinh tế, Ai Cập thu hút công nghệ của Nga để có thể phát triển nền công nghiệp.

Ông cho biết một loạt dự án đang được thực hiện ở Ai Cập với sự giúp đỡ của Nga, trong đó có dự án xây dựng đập nước, tổ hợp luyện kim và nhà máy nhôm. Ông cũng cảm ơn sự giúp đỡ của Nga đối với Ai Cập trong lĩnh vực nông nghiệp và hợp tác quân sự.

Về phía Nga, Tổng thống Putin bày tỏ hài lòng về sự phát triển quan hệ giữa hai nước và cho biết kim ngạch thương mại song phương năm 2012 đạt 3,5 tỷ USD, lượng khách du lịch Nga tới Ai Cập tăng 30%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục