Ai Cập: Nạn nhân của các vụ tai nạn sẽ được điều trị miễn phí

Sau một vụ bê bối nghiêm trọng của ngành y tế Ai Cập, Bộ trưởng Y tế nước này cho biết tất cả nạn nhân của các vụ tai nạn sẽ được điều trị miễn phí tại các bệnh viện công.
Ai Cập: Nạn nhân của các vụ tai nạn sẽ được điều trị miễn phí ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn sập nhà cao tầng tại Ai Cập. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 21/6, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Adel Adawy cho biết tất cả nạn nhân các vụ tai nạn sẽ được tiếp nhận ngay lập tức và được điều trị miễn phí tại khoa cấp cứu của các bệnh viện công trên toàn quốc.

Quyết định trên được công bố hai tuần sau khi xảy ra một vụ bê bối nghiêm trọng của ngành y tế Ai Cập.

Ngày 8/6, nạn nhân một vụ tấn công tình dục tại quảng trường Tahrir ngay trong ngày nhậm chức của tân Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã phải ở lại trên xe cấp cứu suốt 12 giờ trước khi tìm được một bệnh viện chấp nhận điều trị các vết thương của mình.

Ngay sau đó, giới chức y tế và Tổng công tố Ai Cập Hisham Barakat đã yêu cầu mở cuộc điều tra.

Ngày 13/6, Bộ trưởng Y tế Adel Adawy đã ra lệnh đuổi việc đối với người đứng đầu Khoa Tiếp nhận và Cấp cứu thuộc Bệnh viện công El-Mounira ở trung tâm Cairo, đồng thời thuyên chuyển công tác một bác sỹ phụ khoa có liên quan do không phối hợp với Trung tâm Cấp cứu thuộc bộ này để chuyển nạn nhân nói trên tới bệnh viện khác nhằm điều trị vết bỏng.

Theo người đứng đầu Cục Điều trị Cấp cứu Mohamed Sultan, Bộ Y tế Ai Cập đã thông báo quyết định nói trên cho tất cả các bệnh viện công để thi hành kể từ ngày 21/6. Theo đó, nhà nước sẽ chi trả chi phí điều trị cấp cứu cho nạn nhân các vụ tai nạn trong trường hợp họ không có bảo hiểm y tế hoặc không đủ khả năng tài chính.

Hiện Ai Cập vẫn chưa phân bổ ngân sách được dành để thực hiện quyết định nói trên. Tuy nhiên, tổng chi phí thấp nhất của chương trình này ước tính lên tới 5 tỷ bảng Ai Cập (698 triệu USD).

Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tính riêng tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đường bộ ở Ai Cập đã lên tới 24 ca trên 100.000 dân với khoảng 12.000 người thiệt mạng mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục