Ai Cập nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất tại các nhà thờ

Nhà chức trách Ai Cập thông báo nước này đã nâng mức cảnh báo an ninh xung quanh các nhà thờ lên mức cao nhất trước thềm lễ Giáng sinh năm nay nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố.
Ai Cập nâng mức cảnh báo an ninh lên cao nhất tại các nhà thờ ảnh 1Binh sỹ và cảnh sát Ai Cập tăng cường an ninh bên ngoài đền thờ Hồi giáo Al-Rawda ở Bir al-Abed sau vụ tấn công khủng bố. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 17/12, nhà chức trách Ai Cập thông báo nước này đã nâng mức cảnh báo an ninh xung quanh các nhà thờ lên mức cao nhất trước thềm lễ Giáng sinh năm nay nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập đưa tin, tại cuộc họp với các trợ lý an ninh ngày 17/12, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Magdi Abdel Ghaffar đã chỉ thị các đơn vị tăng cường an ninh tại những khu vực xung quanh các nhà thờ cũng như cơ sở trọng yếu trên cả nước.


[Bộ lạc Ai Cập cam kết hỗ trợ lực chống khủng bố ở Bắc Sinai]

Theo ông Ghaffar, công tác tuần tra an ninh cũng sẽ được triển khai trên các đường phố.

Các biện pháp nói trên được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào một thánh đường Hồi giáo tại tỉnh Bắc Sinai hôm 24/11, khiến ít nhất 310 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất đồng thời là vụ đầu tiên nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo tại Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục