Theo các phương tiện truyền thông Ai Cập, Bộ trưởng Cung ứng và Nội thươngMohamed Abu Shady đã nhất trí với Thủ tướng Hazem El-Beblawi về việc tạm ngừngxuất khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, hiện đứng ở mức khoảng 4triệu tấn.
Trước đó, vào tháng 3/2008, Bộ trưởng Thương mại Ai Cập lúc đó là RachidMohamed Rachid đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo với hy vọng tăng nguồn cung gạođang giảm dần ở thị trường trong nước. Bất chấp lệnh cấm đó, kim ngạch xuất khẩugạo của Ai Cập vẫn đạt 409 triệu USD trong năm 2009 và 334 triệu USD năm 2010.
Tuy nhiên, vào tháng 10/2012, Chính phủ Ai Cập đã thông báo họ sẽ nối lạihoạt động xuất khẩu gạo sau lệnh cấm kéo dài trong vòng bốn năm do đưa ra hồitháng 3/2008. Từ đầu năm đến nay, Ai Cập đã đạt 186 triệu USD kim ngạch xuấtkhẩu gạo.
Phát ngôn viên của Bộ Cung ứng và Nội thương Mahmoud Diab cho biết sảnlượng gạo của Ai Cập ước đạt 7,5 triệu tấn trong năm 2013.
Các nhà xuất khẩu đã kêu gọi Bộ trưởng Abu Shady cho phép xuất khẩu gạotrở lại, đặc biệt kể từ khi kim ngạch xuất khẩu gạo giảm từ 1,2 triệu tấn xuốngcòn 400.000 tấn/năm./.