Ai Cập: Người biểu tình chết là do trúng đạn thật

9/13 người biểu tình thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh những ngày qua tại trung tâm Cairo là do trúng đạn thật.
Hãng tin chính thức MENA dẫn lời tiến sỹ Ehsan Kamil Georgi, người phụ trách giám định pháp y Ai Cập, ngày 20/12 cho biết phần lớn trong số 13 người biểu tình thiệt mạng trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh những ngày qua tại trung tâm Cairo là do trúng đạn thật.

Ông Georgi khẳng định trong số 10/13 tử thi đã khám nghiệm thì có tới 9 người thiệt mạng là do bị bắn đạn thật.

[Thủ tướng Ai Cập: Người biểu tình phản cách mạng]


Tuy nhiên, chính quyền quân sự đã nhiều lần tái khẳng định lực lượng an ninh không sử dụng đạn thật, bất chấp có những đoạn video được phát rộng rãi chứng minh lực lượng này đã dùng súng bắn vào người biểu tình.

Các vụ đụng độ mới nhất bắt đầu từ hôm 16/12 tại trung tâm Quảng trường Tahrir đã khiến 13 người thiệt mạng, 500 người khác bị thương và đây là vụ bạo lực đầu tiên kể từ các vụ đụng độ trong cuộc biểu tình kéo dài năm ngày hồi tháng 11, làm 42 người thiệt mạng.

Cùng ngày 20/12, người đứng đầu Cơ quan tư pháp quân sự, tướng Adel Morsi khẳng định những quân nhân Ai Cập bị cáo buộc tham gia các vụ bạo lực và vi phạm nhân quyền đối với người biểu tình sẽ bị truy tố trước các tòa án binh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục