Ai Cập nhấn mạnh Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria

Ai Cập khẳng định Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Syria, đồng thời cho rằng tuyên bố của Israel về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này là vi phạm luật quốc tế.
Ai Cập nhấn mạnh Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Syria ảnh 1Binh sỹ Israel gác tại một vị trí quân sự trên Cao nguyên Golan. (THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ai Cập đã ra thông cáo ngày 19/4 tái khẳng định lập trường của nước này công nhận Cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Syria, đồng thời cho rằng tuyên bố của Israel về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này là "vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế."

Ai Cập đưa ra tuyên bố trên sau khi Israel tổ chức một cuộc họp nội các ngày 17/4 tại Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ mà Israel chiếm giữ từ Syria trong cuộc chiến tranh năm 1967.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định "Cao nguyên Golan vĩnh viễn thuộc về Israel."

Hội đồng quốc gia về nhân quyền của Ai Cập (NCHR) đã ra tuyên bố khẳng định người Syria có quyền bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình và hoàn toàn có cơ sở đòi lại các vùng đất bị chiếm đóng. NCHR cũng cho rằng tuyên bố của Thủ tướng Israel đã "phớt lờ các quy tắc và luật pháp quốc tế."

Trước đó, phản ứng về việc Israel tổ chức cuộc họp nội các tại Cao nguyên Golan, đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari đã lên án đây là "hành động khiêu khích vô trách nhiệm." Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil al-Arabi cũng coi động thái này của Israel là "hàng động leo thang."

Trong cuộc chiến tranh năm 1967, Israel đã chiếm 1.200km2 diện tích Cao nguyên Golan của Syria, sau đó sáp nhập vào lãnh thổ Israel trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục