Ai Cập: Nhóm "Nhà nước Sinai" thừa nhận tấn công ở Sinai

Nhóm "Nhà nước Sinai" - một nhánh của tổ chức IS ở Ai Cập, ngày 14/10 đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công cùng ngày vào trạm kiểm soát quân sự ở tỉnh Bắc Sinai làm 18 người thương vong.
Ai Cập: Nhóm "Nhà nước Sinai" thừa nhận tấn công ở Sinai ảnh 1Binh sỹ Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhóm "Nhà nước Sinai" - một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Ai Cập, ngày 14/10 đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công cùng ngày vào trạm kiểm soát quân sự ở tỉnh Bắc Sinai làm 12 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Nhóm phiến quân đăng tải tuyên bố trên một số trang web Hồi giáo khẳng định một số chiến binh của IS đã tiến hành vụ tấn công vào một trạm kiểm soát của quân đội Ai Cập ở phía Nam thị trấn Bir al-Abd.

Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên ở miền Trung Sinai do thị trấn Bir al-Abd vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực vốn đã đe dọa khu vực Bắc Sinai trong 3 năm qua.

Nhóm thánh chiến Hồi giáo, từng được biết tới là Ansar Bayt al-Maqdis, đã cam kết trung thành với IS từ năm 2014 và nay đổi tên thành "Nhà nước Sinai."

Nhóm này thừa nhận tiến hành hầu hết các vụ tấn công ở Bắc Sinai làm hàng trăm binh lính và cảnh sát thiệt mạng để trả đũa cho việc hàng nghìn phần tử trung thành với cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị tiêu diệt và bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục