Ai Cập: Nổ khinh khí cầu

Khinh khí cầu nổ tại Ai Cập, 19 du khách thiệt mạng

Một khinh khí cầu đã bị nổ khi đang bay trên bầu trời thành cổ Luxor của Ai Cập vào ngày 26/2, làm 19 khách du lịch thiệt mạng.

Một khinh khí cầu đã bị nổ khi đang bay trên bầu trời thành cổ Luxor của Ai Cập vào ngày 26/2, làm 19 khách du lịch thiệt mạng trong đó có các du khách người Hong Kong, Nhật Bản, Pháp và Anh.

 

Một quan chức an ninh Ai Cập xác nhận với hãng tin AFP: "19 người đã chết."

Các quan chức cho biết họ thấy lửa và nghe thấy một tiếng nổ trước khi khinh khí cầu rơi xuống cánh đồng ở phía tây Luxor.

 

Các phóng viên tại hiện trường nói họ đếm được ít nhất 8 xác chết.

 

Luxor nằm hai bên bờ sông Nile và là nơi có các phế tích nổi tiếng thời Pharaoh của Ai Cập. Đây là một địa điểm được khách du lịch rất ưa chuộng.

 

Đại diện của 8 công ty điều hành các chuyến bay bằng khinh khí cầu ở Luxor cho hay có một vụ nổ khí gas trong khi khinh khí cầu đang ở độ cao khoảng 300m.

 

"Có 20 du khách ở trên đó. Có một vụ nổ và 19 người thiệt mạng. 1 du khách và phi công sống sót," ông Ahmed Aboud nói với hãng tin Reuters qua điện thoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục