Ai Cập nối lại chuyến bay tới Baghdad sau 21 năm

Hãng Hàng không Quốc gia Ai Cập (Egyptair) ngày 27/8 đã lần đầu tiên nối lại các chuyến bay tới thủ đô Baghdad của Iraq sau 21 năm.
Chủ tịch Hãng Hàng không Quốc gia Ai Cập (Egyptair) Hussein Massoud cho biết hãng này ngày 27/8 đã lần đầu tiên nối lại các chuyến bay tới thủ đô Baghdad của Iraq sau 21 năm.

Ông Massoud tuyên bố chuyến bay đầu tiên nối thủ đô Cairo và thủ đô Baghdad được thực hiện trong ngày 27/8 với khoảng 30 hành khách.

Ông Massoud cho biết thêm từ nay Egyptair sẽ thực hiện 4 chuyến bay/tuần tới Baghdad và 3 chuyến/tuần tới Erbil, vùng tự trị của người Kurd ở miền Bắc.

Egyptair đã ngừng các chuyến bay tới Iraq từ năm 1990 kể từ khi nước này tấn công Kuwait dưới thời cố Tổng thống Saddam Hussein./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục