Phản đối can thiệp

Ai Cập phản đối hành động can thiệp quân sự ở Mali

Tổng thống Ai Cập Mohammad Morsi ngày 21/1 tuyên bố phản đối hành động quân sự do Pháp đứng đầu chống phiến quân Hồi giáo ở Mali.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo Arập đang nhóm họp tại thủ đô Riyadh của Arập Xêút, Tổng thống Ai Cập Mohammad Morsi ngày 21/1 tuyên bố phản đối hành động quân sự do Pháp đứng đầu chống lực lượng phiến quân Hồi giáo ở Mali.

Phát biểu trong phiên khai mạc một hội nghị kinh tế, ông Morsi nói: “Chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận sự can thiệp quân sự vào Mali vì hành động đó sẽ thổi bùng xung đột trong khu vực.”

Ông nhấn mạnh bất cứ biện pháp can thiệp nào vào Mali “cũng phải mang tính hòa bình,” đồng thời kêu gọi tài trợ để thúc đẩy sự phát triển ở quốc gia Tây Phi này.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không chấp nhận chủ nghĩa cực đoan, bạo lực hay gây hấn nhằm vào dân thường và chúng tôi cũng không muốn gây ra một cuộc tàn sát đẫm máu mới.”

Trong diễn biến liên quan, hàng chục người Hồi giáo Kuwait ngày 21/1 đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Kuwait để phản đối sự can thiệp quân sự tại Mali, kêu gọi các nhà lãnh đạo vùng Vịnh không tiếp tay cho chiến dịch này.

Người biểu tình hô khẩu hiệu và giương các biểu ngữ đòi Pháp ngừng chiến dịch chống người Hồi giáo ở Mali, đồng thời lên án hành động giết hại người Hồi giáo ở quốc gia Châu Phi này.

Cũng liên quan đến tình hình Mali, Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal tuyên bố Chính phủ Algeria sẽ không đưa bất cứ một người lính nào đến Mali và khẳng định nước ông sẽ quan tâm đến việc bảo vệ đường biên giới và lãnh thổ của mình.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21/1, Thủ tướng Algeria nhắc lại lập trường của chính phủ nước này là khích lệ đối thoại giữa các bên để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Mali. Mặt khác, ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có hành động tiệt trừ nạn khủng bố và tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào ở vùng Sahel.

Liên quan đến việc Algeria cho phép máy bay Pháp sử dụng không phận của mình để tiến hành không kích các mục tiêu của Hồi giáo cực đoan đang chiếm đóng Bắc Mali, Thủ tướng Abdelmalek Sellal nói đây là quyết định có chủ quyền của Algeria và phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như mọi quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục