Ai Cập phát hiện nhiều ngôi mộ 3.000 năm tuổi

Đoàn chuyên gia khảo cổ Italy đã phát hiện ra các hầm mộ tại ngôi đền của vua Amenhotep II, bên bờ phía Tây của sông Nile ở Luxor.
Ông Mohamed Ibrahim, Bộ trưởng Di sản cổ đại Ai Cập ngày 10/1 cho biết, một đoàn chuyên gia khảo cổ Italy đã phát hiện ra các hầm mộ tại ngôi đền của vua Amenhotep II, bên bờ phía Tây của sông Nile ở Luxor.

Tiến sĩ Mansour Barek, Tổng giám sát các công trình đền đài của Luxor cho biết các chuyên gia Italy đã tìm thấy 5 hầm mộ đá có chứa 9 bình cổ được các vị vua sử dụng để bảo vệ nội tạng của người quá cố trong quá trình ướp xác.

Ông Barek còn nói đến việc phát hiện ra phần còn lại của quan tài bằng gỗ mà trên đó ghi lại cảnh tang lễ có màu xanh-đen. Theo ông Barek, "Phát hiện mới này phản ánh ý nghĩa tôn giáo của đền thờ của Amenhotep II."

Chuyên gia người Ai Cập này cho biết thêm các bình đựng phần nội tạng của người đã khuất được trang trí bằng hình ảnh của bốn người con của Thiên sứ Horus, theo người Ai Cập cổ đại, những nhân vật này rất quan trọng trong việc hóa kiếp của con người sang thế giới bên kia./.

Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục