Ai Cập phạt tù 9 người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi

Một tòa án quân sự của tỉnh Minya miền Nam Ai Cập đã kết án 8 bị cáo 7 năm tù giam, trong khi bị cáo còn lại nhận hình phạt 5 năm tù giam.
Ai Cập phạt tù 9 người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi ảnh 1Cựu Tổng thống Mohamed Morsi tại phiên tòa xét xử ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một tòa án quân sự của tỉnh Minya miền Nam Ai Cập đã kết án tù đối với 9 người ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi trong phiên luận tội vụ đột nhập và đốt phá một tòa nhà của hội đồng địa phương diễn ra vào tháng 8/2013.

8 bị cáo đã bị tòa tuyên mức án 7 năm tù giam, trong khi bị cáo còn lại nhận hình phạt 5 năm tù giam.

Các bị cáo bị buộc tội tấn công tòa nhà hội đồng thị trấn Deir Mawas trong tháng 8/2013, sau sự kiện các lực lượng an ninh Ai Cập giải tán lều trại của những người biểu tình ngồi ủng hộ cựu Tổng thống Morsi tại quảng trường Rabaa và Nahda ở thủ đô Cairo.

Các bị cáo này đã bị bắt giữ hồi tháng 2 năm nay và vẫn có quyền kháng án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục