Ai Cập phạt tù 99 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi

Các tòa án ở Ai Cập đã phạt tù đối với 99 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với nhiều tội danh trong đó có kích động bạo lực và âm mưu giết người.
Ai Cập phạt tù 99 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi ảnh 1Lãnh đạo MB Mohamed Badie (phải) trong một phiên tòa tại Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, các tòa án ở Ai Cập đã phạt tù đối với 99 người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với nhiều tội danh trong đó có kích động bạo lực và âm mưu giết người.

Trong vụ án thứ nhất, Tòa án An ninh quốc gia tối cao đã phạt tù 86 người ủng hộ ông Morsi do tham gia các vụ bạo lực trước trụ sở lực lượng cảnh sát tỉnh miền Bắc Kafr el-Sheikh khiến nhiều người bị thương. Trong số đó, 73 người bị kết án 15 năm tù, 9 người khác lĩnh án 10 năm tù cùng mức phạt 20.000 bảng Ai Cập (tương đương 2.976 USD). Số người còn lại bị kết án 1 năm tù treo và buộc phải nộp phạt gần 8.000 bảng Ai Cập (hơn 1.100 USD).

Ngoài ra, tất cả các bị cáo sẽ chịu lệnh quản thúc 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Những người nói trên bị buộc tội tụ tập trái phép, phá hoại tài sản công, âm mưu giết người, ăn cắp súng, sở hữu vũ khí trái phép và đụng độ với lực lượng an ninh trong làn sóng bạo lực vào mùa Hè năm ngoái.

Trong vụ án thứ hai, một tòa án hình sự ở thủ đô Cairo đã tuyên phạt tù chung thân (tương đương với 25 năm tù giam theo quy định của pháp luật Ai Cập) đối với hai thủ lĩnh của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và buộc phải nộp phạt 20.000 bảng Ai Cập với tội danh kích động bạo lực và phong tỏa tuyến đường cao tốc nối Cairo và tỉnh Qalioubiya. Vụ đụng độ bạo lực này xảy ra vào tháng 7/2013 đã khiến 2 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Cùng ngày, 11 người ủng hộ ông Morsi cũng bị một tòa án khác ở ngoại ô thủ đô Cairo tuyên phạt các mức án từ 1 năm tù treo đến 15 năm tù giam với tội danh tham gia các vụ bạo lực.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Morsi vào tháng Bảy năm ngoái, chính quyền Ai Cập đã gia tăng đàn áp đối với các lực lượng Hồi giáo đối lập.

Hơn 1.400 người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi đã bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đường phố với lực lượng an ninh. Ngoài ra, khoảng 16.000 người khác đã bị bắt giữ, trong đó hơn 200 người đã bị kết án tử hình hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục