Ai Cập phạt tù chung thân những người ủng hộ Anh em Hồi giáo

Một tòa án hình sự Ai Cập đã tuyên án tù chung thân đối với bảy người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), phong trào xuất thân của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.
Ai Cập phạt tù chung thân những người ủng hộ Anh em Hồi giáo ảnh 1Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi (trái) và cựu Chánh văn phòng nội các Rafaa al-Tahtawi (phải) tại phiên tòa ở Cairo ngày 7/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, một tòa án hình sự Ai Cập đã tuyên án tù chung thân đối với bảy người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), phong trào xuất thân của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Những đối tượng trên đã bị xét xử vắng mặt với các tội danh tham gia tổ chức khủng bố (ám chỉ MB - lực lượng bị Chính phủ Ai Cập liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố vào tháng 12 vừa qua), kích động bạo lực, gây rối trật tự. Theo luật pháp Ai Cập, những người bị tuyên án vắng mặt sẽ nhận mức án tối đa trong khung hình phạt và sẽ được đưa ra xét xử lại sau khi bị bắt giữ.

Cùng ngày, Tổng công tố Ai Cập Hisham Barakat đã quyết định truy tố 71 sinh viên Đại học Al-Azhar - cơ sở thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở quốc gia Bắc Phi này, với tội danh tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức biểu tình trái phép, tấn công lực lượng an ninh. Các sinh viên này đã bị bắt giữ trong các vụ đụng độ riêng rẽ với lực lượng an ninh kể từ ngày khai giảng năm học mới hồi tháng 10 vừa qua.

Kể từ tháng 7/2013, các trường đại học ở Ai Cập đã trở thành địa điểm đấu tranh chính của phe Hồi giáo sau khi chính quyền triển khai chiến dịch đàn áp quy mô lớn nhằm vào những người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi. Ít nhất 16 sinh viên đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát. Ngoài ra, hơn 500 sinh viên bị đình chỉ và đuổi học, khoảng 1.000 sinh viên khác đã bị bắt giữ, trong đó nhiều người bị phạt tù trong các phiên xét xử hàng loạt.

Theo một báo cáo mới công bố, trong tháng 11 vừa qua, số lượng các cuộc biểu tình chống chính quyền tại Ai Cập đã tăng mạnh với tổng cộng 236 cuộc. Nguyên nhân xuất phát từ các "sự kiện lớn" diễn ra trong tháng, trong đó có kỷ niệm ba năm các vụ đụng độ bạo lực gần trụ sở Bộ Nội vụ, phán quyết xóa bỏ cáo buộc sát hại người biểu tình và tham nhũng đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Báo cáo cho thấy những người ủng hộ MB và Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã phát động 141 cuộc biểu tình, trong đó phần lớn diễn ra tại các vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, sinh viên các trường đại học trên toàn quốc tổ chức 77 cuộc biểu tình. Báo cáo nêu rõ 77% các cuộc biểu tình đã bị giải tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục