Ai Cập: Phe đối lập bảo vệ Tòa án Hiến pháp tối cao

Nhiều chính đảng đối lập ở Ai Cập lên kế hoạch bảo vệ Tòa án Hiến pháp tối cao trước nguy cơ tòa án này bị phe Hồi giáo phong tỏa.
Nhiều chính đảng đối lập ở Ai Cập đã lên kế hoạch bảo vệ Tòa án Hiến pháp tối cao (SCC) trước nguy cơ tòa án này bị phe Hồi giáo phong tỏa khi tiến hành xem xét các đơn kiện đòi giải thể Hội đồng Shura (Thượng viện) và Hội đồng lập hiến vào ngày 15/1 tới.

Các đảng Dostour, Phong trào Nhân dân cùng khoảng 10 phong trào khác dự kiến tổ chức tuần hành vào ngày 14/1 từ Quảng trường Hurreya tới trước cửa SCC tại quận Maadi ở thủ đô Cairo và qua đêm tại đó trước khi lực lượng biểu tình của các chính đảng đối lập khác tới tăng viện vào ngày 15/1.

Điều phối viên của Mặt trận Tự do vì thay đổi hòa bình, ông Essam Sherif khẳng định việc bảo vệ SCC là nghĩa vụ quốc gia nhằm tạo điều kiện cho các thẩm phán thực hiện công việc của mình mà không bị quấy rối bởi "các trò du côn chính trị".

Trong khi đó, điều phối viên Phong trào Hamada al-Masry cho biết tổ chức này sẽ tham gia cuộc biểu tình và ủng hộ mọi phán quyết của tòa án.

Nhật báo "Almasry Alyoum" cho biết lực lượng đối lập đã đạt được thỏa thuận với các thẩm phán về việc bảo vệ SCC nhằm bảo đảm rằng phiên tòa sẽ không bị đình hoãn một lần nữa.

Trước đó, ngày 2/12/2012, SCC đã quyết định hoãn hoạt động vô thời hạn sau khi trụ sở của cơ quan này bị hàng nghìn người biểu tình phong tỏa ngay trước thời điểm đưa ra các phán quyết quan trọng về tính hợp hiến của Hội đồng Shura và Hội đồng lập hiến do phe Hồi giáo kiểm soát.

Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi đã tập trung trước cửa SCC trong suốt nhiều tuần khiến các thẩm phán không thể vào bên trong tòa nhà.

Ngày 12/1, Tòa án Hành chính tối cao Ai Cập đã chuyển đơn kiện của một cán bộ ngoại giao và một luật sư lên Hội đồng Ủy viên Nhà nước (SCA) đòi giải thể nhiều đảng lớn của phe Hồi giáo, trong đó có đảng Tự do và Công lý (FJP) của tổ chức Anh em Hồi giáo và đảng Nour Salafi.

Dự kiến, tòa án sẽ ra phán quyết vào ngày 16/1 tới sau khi nhận được ý kiến chính thức của SCA. Theo đơn kiện, các đảng Hồi giáo được thành lập trên cơ sở tôn giáo trái với luật định, trong khi Anh em Hồi giáo bị một số nước cáo buộc là tổ chức khủng bố.

Cùng ngày, một số kẻ tấn công không rõ danh tính đã ném bom xăng vào lều trại của những người biểu tình trước Dinh Tổng thống ở Cairo và bắn đạn cao su vào lực lượng an ninh, làm ít nhất 15 người bị thương, trong đó có 1 cảnh sát và 6 binh sĩ. Bốn lều trại bị cháy trong vụ tấn công trên.

Trong nhiều tuần qua, các cuộc biểu tình luôn diễn ra ở khu vực quanh Dinh Tổng thống đòi ông Morsi từ chức.

Những người biểu tình đã đụng độ với lực lượng an ninh ngày 11/1 khi quân đội dỡ bỏ các bức tường ngăn cách bằng bê tông dựng trên đường phố.

Trong khi đó, một nguồn tin từ ngành tư pháp cho biết cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngày 12/1 đã bị thẩm vấn vì những cáo buộc liên quan tới những món quà trị giá hàng triệu bảng Ai Cập được cho là do một tờ báo chính thức có uy tín của nước này dành tặng.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, ông Mubarak đã nhận những món quà trị giá khoảng 7 triệu bảng Ai Cập (1 triệu USD) của báo Al-Ahram trong giai đoạn từ năm 2006-2011.

Hiện một số bộ trưởng và quan chức dưới thời Tổng thống Mubarak cũng đang phải ngồi tù vì tội tham nhũng. Ông Mubarak cũng đang chịu án tù chung thân do liên quan tới cái chết của những người biểu tình trong làn sóng nổi dậy năm 2011.

Ông đã kháng án và một tòa án của Ai Cập dự kiến sẽ xem xét đơn kháng án này trong ngày 13/1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục