Ai Cập: Phe đối lập hối thúc tiến hành bầu cử sớm

Mặt trận cứu quốc, lực lượng đối lập chính tại Ai Cập, đã hối thúc Tổng thống Morsi tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.
Ngày 27/6, Mặt trận cứu quốc (NSF), lực lượng đối lập chính tại Ai Cập, đã hối thúc Tổng thống nước này Mohamed Morsi tiến hành bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Trong một tuyên bố, NSF kêu gọi Tổng thống Morsi "lắng nghe tiếng nói của phe đối lập và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn, nhằm đáp ứng các mục tiêu của cuộc cách mạng năm 2011."

Khối đối lập này cũng khẳng định hàng triệu người Ai Cập sẽ xuống đường tham gia cuộc biểu tình hòa bình vào ngày 30/6 tới để "thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Ai Cập và đưa cuộc cách mạng về đúng lộ trình."

Các nhóm đối lập và các nhà hoạt động đang chuẩn bị tiến hành biểu tình rầm rộ vào ngày 30/6, nhân dịp đánh dấu một năm cầm quyền của Tổng thống Morsi, nhằm yêu cầu ông Morsi từ chức.

NSF ủng hộ đề xuất thành lập một chính phủ có khả năng giải quyết các vấn đề về kinh tế, an ninh và xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp, hướng tới các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Theo tuyên bố trên của NSF, chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp có nhiệm vụ soạn thảo lại hiến pháp, ban hành luật và tổ chức hòa giải dân tộc với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội. Ngoài ra, NSF phản đối mọi cuộc đối thoại với Tổng thống Morsi.

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 26/6, Tổng thống Morsi đã đề xuất thành lập một ủy ban độc lập, với sự tham gia của tất cả các đảng phái và lực lượng chính trị, có nhiệm vụ sửa đổi hiến pháp, và một ủy ban cấp cao hơn có nhiệm vụ tiến hành hòa giải dân tộc. Tuy nhiên, các phái đối lập chỉ trích những phát biểu của ông Morsi "hời hợt" và xem nhẹ các vấn đề.

Đề cập bài phát biểu trên của Tổng thống Morsi, NSF cho rằng ông Morsi không xem xét một cách nghiêm túc các yêu cầu của phe đối lập và nguyện vọng của người dân, đồng thời không đưa ra được một lộ trình cải cách.

Hiện Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi phải đối mặt với chiến dịch mang tên “Tamarrud” (tiếng Arập nghĩa là Nổi dậy) do các nhà hoạt động và thủ lĩnh đối lập phát động nhằm thu thập chữ ký yêu cầu ông Morsi từ chức và tiến hành cuộc bầu cử sớm.

Theo tuyên bố của phe đối lập, chiến dịch Tamarrud đã thu thập được 15 triệu chữ ký kể từ khi bắt đầu được thực hiện ngày 1/5 vừa qua, dự kiến lên đỉnh điểm bằng cuộc biểu tình ngồi vào ngày 30/6 trước cửa Phủ Tổng thống.

Trong khi đó, các đồng minh Hồi giáo của Tổng thống Morsi cũng có kế hoạch biểu tình "không giới hạn" vào ngày 28/6 để ủng hộ ông Morsitại và có thể tổ chức biểu tình ngồi tại một thánh đường Hồi giáo gần Phủ Tổng thống. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ bạo lực trên đường phố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục