Ai Cập: Phe đối lập từ chối đối thoại với chính phủ

Liên minh các nhóm đối lập ở Ai Cập sẽ chỉ đối thoại với chính quyền sau khi Tổng thống nước này Hosni Mubarak rời khỏi đất nước.
Liên minh các nhóm đối lập ở Ai Cập ngày 1/2 tuyên bố sẽ chỉ đối thoại với chính quyền sau khi Tổng thống nước này Hosni Mubarak rời khỏi đất nước.

Phó Tổng thống vừa được chỉ định Omar Suleiman cho biết Tổng thống Mubarak đã chỉ thị cho ông tiến hành đối thoại với tất cả các đảng phái nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ai Cập, song lực lượng đối lập đã bác bỏ đề nghị trên.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Arabia ngày 1/2, cựu Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohammed El Baradei cho rằng ông Mubarak không chỉ phải từ chức mà còn phải rời khỏi đất nước đi sống lưu vong. Ông hy vọng Tổng thống Mubarak sẽ ra đi trước thời điểm 4/2 tới.

Theo các nguồn tin, trong ngày 1/2, hơn 1 triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ trên khắp Ai Cập. Khoảng 500.000 người đã biểu tình ở thủ đô Cairo, trong khi ít nhất 400.000 người biểu tình ở thành phố Alexandria. Ngoài ra, khoảng 110.000 người tham gia các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương khác.

Mặc dù nhiều nguồn tin nói rằng hầu như không có dấu hiệu bạo lực xảy ra sau khi quân đội cam kết không bắn vào người biểu tình, song kênh truyền hình al Jazeera đưa tin những người biểu tình đã đụng độ nhỏ với những người ủng hộ Tổng thống Mubarak ở Alexandria. Tuy nhiên, không có ai thương vong.

Trước những diễn biến phức tạp trên, chính phủ nhiều nước đã tìm cách sơ tán công dân của mình khỏi Ai Cập. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Anh sẽ điều một máy bay sang Cairo trong ngày 2/2 để đưa công dân về nước.

Bộ Ngoại giao Đức cảnh báo công dân nước này không nên tới bất kỳ nơi nào ở Ai Cập do tình hình bất ổn. Trong khi đó, nguồn tin Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết đã sơ tán 155 công dân sinh sống tại Alexandria.

Từ đêm 1/2, Áo cũng đã bắt đầu sơ tán công dân nước này khỏi Ai Cập. Mỹ cũng đã ra lệnh cho tất cả các nhân viên chính phủ làm các công việc không thiết yếu nhanh chóng rời khỏi Ai Cập, và đã sơ tán hàng trăm công dân nước này sau tám ngày xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Tổng thống Mubarak.

Tập đoàn cơ khí ABB của Thụy Điển-Thụy Sĩ và Tập đoàn thực phẩm Nestle của Thụy Sĩ đã tạm thời đóng cửa các nhà máy tại Ai Cập do lo ngại tình hình bất ổn.

Theo các nguồn tin, ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Barak Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Mỹ đã họp tại Nhà Trắng để thảo luận tình hình ở Ai Cập. Mặc dù nội dung cuộc gặp không được tiết lộ, song Washington đang theo dõi sát sao những diễn biến nhanh chóng ở Ai Cập, quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với những lợi ích của Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đại sứ nước này tại Ai Cập Margaret Scobey đã gặp ông El Baradei ở Cairo để thảo luận những diễn biến mới nhất ở Ai Cập. Đây là lần đầu tiên Mỹ thừa nhận tiếp xúc trực tiếp với nhân vật đối lập này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục