Ai Cập: Phe Hồi giáo hối thúc kiều dân tẩy chay bầu cử

Ngày 15/5, phe Hồi giáo đã kêu gọi cử tri Ai Cập tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống tại 141 đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.
Ai Cập: Phe Hồi giáo hối thúc kiều dân tẩy chay bầu cử ảnh 1Cử tri Ai Cập bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới tại Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 15/5, phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã kêu gọi cử tri Ai Cập tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống được khởi động cùng ngày tại 141 đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, trong một tuyên bố, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL), lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo cầm đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đối lập đã kêu gọi người dân tham gia tuần lễ biểu tình phản đối cuộc bỏ phiếu, dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/5 tới ở trong nước nhằm cản trở lộ trình chuyển tiếp chính trị.
NASL cũng khẳng định ông Mohamed Morsi - người đang bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh như sát hại người biểu tình và làm gián điệp - vẫn là "Tổng thống hợp pháp" của Ai Cập dù đang "bị bắt cóc."
Động thái trên diễn ra sau khi Liên minh học giả Hồi giáo quốc tế công bố một sắc lệnh tôn giáo cấm các cử tri Ai Cập đi bỏ phiếu.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết bất chấp các lời kêu gọi tẩy chay bầu cử của NASL và một số lực lượng khác, đông đảo cử tri đã xếp hàng dài trước các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Australia và các quốc gia vùng Vịnh trong ngày bỏ phiếu đầu tiên.
Theo bộ trên, khoảng 55.000 kiều dân nước này đã tham gia bỏ phiếu.
Trong cuộc bầu cử này - chặng thứ hai trong lộ trình chuyển tiếp chính trị ở Ai Cập sau cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ chính quyền của Tổng thống Morsi, các cử tri sẽ phải lựa chọn giữa cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah el-Sisi và chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi, người từng về thứ ba trong cuộc bầu cử tổng thống vào giữa năm 2012.
Theo lịch trình, cuộc bầu cử tổng thống ở Ai Cập sẽ chính thức diễn ra vào ngày 26-27/5. Kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 5/6.
Nếu không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu trong vòng 1, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng đấu loại trực tiếp được tổ chức vào ngày 16-17/6 và tên của tân Tổng thống Ai Cập sẽ được công bố vào ngày 26/6.
Toàn bộ tiến trình bầu cử trong nước sẽ được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan tư pháp trong khi quân đội sẽ phối hợp với cảnh sát để đảm bảo an ninh xung quanh các địa điểm bỏ phiếu.
Dư luận cho rằng cựu Tư lệnh quân đội el-Sisi sẽ dễ dàng giành chiến thắng ngay tại vòng 1 do nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dân.
Theo kết quả cuộc điều tra do Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) công bố hôm 14/5, ông el-Sisi giành được 76% ý kiến ủng hộ, tăng 4% so với cuộc thăm dò hôm 3/5 vừa qua. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Sabahi vẫn giữ nguyên ở mức 2%./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục