Ai Cập phóng thích cựu cố vấn của Tổng thống bị lật đổ Morsi

Chính quyền Ai Cập đã phóng thích Khaled Al-Qazzaz, cựu cố vấn của Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi, vì lý do sức khỏe sau 18 tháng giam giữ.
Ai Cập phóng thích cựu cố vấn của Tổng thống bị lật đổ Morsi ảnh 1Ông Khaled Al-Qazzaz. (Nguồn: cbc.ca)

Ngày 11/1, chính quyền Ai Cập đã phóng thích một cựu cố vấn của Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi vì lý do sức khỏe sau 18 tháng giam giữ.

Khaled Al-Qazzaz, cựu cố vấn ngoại giao của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, đã bị bắt giữ vào tháng 7/2013 cùng với nhà lãnh đạo Hồi giáo này và tám cố vấn cấp cao khác.

Tính đến nay, đây là nhà lãnh đạo duy nhất có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo được phóng thích kể từ khi chính quyền Ai Cập phát động chiến dịch đàn áp mạnh tay đối với lực lượng này.

Theo người thân của ông Al-Qazzaz, ông đã bị canh gác nghiêm ngặt tại bệnh viện sau hơn 400 ngày bị biệt giam.

Trước đó, một ủy ban của Liên hợp quốc cho rằng việc giam giữ ông Al-Qazzaz là trái pháp luật, đồng thời yêu cầu chính quyền Ai Cập phóng thích cựu chính khách Hồi giáo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục