Ai Cập: Quân đội cam kết sẽ chuyển giao quyền lực

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập sẽ chuyển giao quyền điều hành đất nước cho Tổng thống đắc cử Mohamed Morsi, tối 30/6.
Nguồn tin chính phủ Ai Cập ngày 25/6 cho biết Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) sẽ chuyển giao quyền điều hành đất nước cho Tổng thống đắc cử Mohamed Morsi vào tối 30/6, sau khi ông Morsi  tuyên thệ tại nhậm chức tại Tòa án Hiến pháp tối cao.

Theo những nguồn tin này, SCAF sẽ tổ chức đại lễ tại trụ sở của quân đội, với sự tham dự của các thành viên SCAF, nội các, các lực lượng chính trị và thủ lĩnh các đảng, cùng đại diện các đoàn ngoại giao nước ngoài.

Tại buổi lễ này, người đứng đầu hội đồng quân sự cầm quyền Hussein Tantawi sẽ chính thức tuyên bố chuyển giao quyền điều hành cho tổng thống được bầu.

Sau khi giải tán quốc hội ngày 14/6 vừa qua, hội đồng quân sự đã ban hành Tuyên bố hiến pháp sửa đổi, quy định tân tổng thống phải tuyên thệ trước đại hội đồng Tòa án Hiến pháp tối cao.

Vào sáng 25/6, tân Tổng thống Morsi  đã có cuộc gặp với hội đồng quân sự cầm quyền tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Cairo.

Tướng Tantawi đã khẳng định SCAF sẽ ủng hộ ông Morsi làm tổng thống được bầu hợp pháp, đồng thời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với tân tổng thống nhằm mang lại sự ổn định cho quốc gia Ai Cập.

Trong khi đó, hãng tin MENA đưa tin Thủ tướng lâm thời Ai Cập Kamal El Ganzouri đã từ chức sau 7 tháng nắm quyền theo quy định của hiến pháp thời kỳ chuyển tiếp tại Ai Cập, theo đó chính phủ sẽ từ chức sau khi một tổng thống mới được bầu ra.

Tuy nhiên, ông Morsi đã đề nghị ông Ganzouri tiếp tục cương vị này cho tới tổng thống mới nhậm chức và chỉ định một chính phủ mới.

Ông Ganzouri cũng đã có cuộc gặp với tân Tổng thống Morsi  tại dinh tổng thống ngày 25/6 để trao đổi về tình hình an ninh và kinh tế trong nước.

Cùng ngày, Hội đồng quân sự cầm quyền, tổ chức Anh em Hồi giáo và các lực lượng chính trị tại Ai Cập đã tiến hành các cuộc đàm phán về việc lựa chọn những vị trí chủ chốt mới trong chính phủ nước này.

Báo "al-Shorouk" của Ai Cập dẫn một số nguồn tin cho biết người đứng đầu chính phủ tương lai của Ai Cập có khả năng sẽ là một chính trị gia không thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo.

Theo đó, hai ứng cử viên tiềm năng cho chức thủ tướng sẽ là ông Mohamed ElBaradei và ông Ziyad Bahaeddin- thành viên đảng Dân chủ Xã hội Ai Cập.

Ngoài ra, SCAF và tổ chức Anh em Hồi giáo cũng đang thương lượng về tương lai của quốc hội, có thể giải tán toàn bộ cơ quan này hoặc 1/3 số ghế không hợp lệ.

Hiện tương lai của quốc hội là một thách thức đối với Tổng thống đắc cử Mohamed Morsi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục