Ai Cập ra thời hạn thống nhất về hội đồng lập hiến

SCAF ấn định trong vòng hai ngày các đảng phái chính trị phải thống nhất về tiêu chí đối với việc thành lập hội đồng lập hiến Ai Cập.
Trong cuộc họp với các phe phái chính trị ngày 5/6, Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang Ai Cập (SCAF) đã ấn định thời hạn trong vòng hai ngày các đảng phái chính trị phải thống nhất về tiêu chí đối với việc thành lập hội đồng lập hiến Ai Cập, nếu không SCAF sẽ đơn phương ban hành một "phụ chương hiến pháp" hoặc khôi phục bản hiến pháp năm 1971.

Tin cho biết đảng Tự do và Công lý (FJP) của tổ chức Anh em Hồi giáo cùng với hai chính đảng khác là đảng Wasat và đảng Xã hội Ai Cập tẩy chay cuộc họp này.

SCAF và 18 chính đảng nhất trí sẽ nhóm họp lại vào ngày 7/6 để công bố quyết định cuối cùng về tiêu chí thành lập hội đồng lập pháp.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, SCAF sẽ đơn phương ban hành một "phụ chương hiến pháp" trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vòng hai. Một nhân vật độc lập tham dự cuộc họp ngày 5/6 cho biết phụ chương này sẽ quyết định tiêu chí và thời gian chuẩn bị soạn thảo hiến pháp.

Người đứng đầu SCAF, ông Hussein Tantawi, khẳng định cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ được tiến hành đúng theo lịch trình đã định và SCAF sẽ chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự vào ngày 30/6 như đã cam kết.

Hội đồng lập hiến dự kiến có 100 thành viên, bao gồm thủ lĩnh các đảng đại diện trong quốc hội, người đứng đầu các cơ quan tư pháp, các nghiệp đoàn, đại diện hội dân sự, để đảm bảo hội đồng không bị chi phối bởi một dòng chính trị đơn lẻ.

Ngoài ra, hai mươi nhân vật đại diện cho phụ nữ, thanh niên và người Thiên chúa giáo cũng nằm trong hội đồng soạn thảo hiến pháp này.

Tháng Ba vừa qua, hội đồng lập hiến đầu tiên đã được thành lập, tuy nhiên ngay sau đó đại diện của nhiều đảng phái chính trị đã rút khỏi hội đồng này để phản đối sự chi phối của phe Hồi giáo. Ngày 10/4, một tòa án hành chính đã đình chỉ họat động của hội đồng này.

Động thái trên cho thấy tình hình Ai Cập đang diễn biến phức tạp trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dự kiến vào ngày 16 và 17/6 tới.

Ngày 5/5, hàng chục nghìn người tiếp tục tập hợp tại Quảng trường Tahrir và nhiều địa điểm công cộng khác để đưa ra một loạt yêu sách, trong đó có việc xét xử lại cựu Tổng thống Hosni Mubarak cùng các cộng sự và tước quyền tranh cử chức tổng thống của ứng cử viên Ahmed Shafiq.

Các cuộc biểu tình phản đối bùng phát sau khi Tòa án Hình sự Cairo kết án ông Mubarak tù chung thân và tuyên trắng án cho hai con trai ông cùng với 6 cộng sự.

Những người biểu tình cáo buộc phán quyết trên cùng với việc ứng cử viên Shafiq, từng là thủ tướng dưới thời ông Mubarak, bước vào vòng hai tranh cử tổng thống là dấu hiệu cho thấy chế độ cũ đang trở lại.

Các lực lượng từng tham gia lật đổ chính quyền ông Mubarak cách đây một năm tuyên bố cuộc cách mạng chưa chấm dứt và họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ thành quả đã đạt được./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục