Ai Cập tăng gói kích cầu kinh tế lên 4,3 tỷ USD

Ai Cập sẽ tăng gói kích cầu kinh tế lên 4,3 tỷ USD

Bộ Tài chính Ai Cập thông báo sẽ dành 4,3 tỷ USD cho gói kích cầu kinh tế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế.
Bộ Tài chính Ai Cập ngày 21/10 thông báo sẽ dành 29,6 tỷ LE (4,3 tỷ USD) cho gói kích cầu kinh tế, tăng hơn 30% so với kế hoạch được công bố trong tháng Tám vừa qua (22,3 tỷ LE) nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế.

Theo thông báo, việc bổ sung thêm này sẽ không làm tăng thâm hụt ngân sách năm nay nhờ thành công của cải cách thời gian gần đây và tác động của các gói viện trợ của các nước vùng Vịnh. Saudi Arabia, Kuwait và Các Tiểu vương quốc

Arập Thống nhất (UAE) đã cam kết tài trợ cho Ai Cập 12 tỷ USD sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ ngày 3/7.

Thông báo còn cho biết Chính phủ cam kết thực hiện mức lương tối thiểu 1.200 LE (174 USD)/tháng từ tháng 1/2014 với kinh phí khoảng 9 tỷ LE trong nửa cuối của tài khoá hiện nay.

Như vậy, hàng năm Ai Cập sẽ phải chi 18 tỷ LE để thực hiện mức lương tối thiểu này. Nền kinh tế của đất nước đông dân nhất thế giới Arập này đã bị tê liệt bởi cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ năm 2011./.

Hoàng Chiến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục