Ai Cập sẽ xử những người đập phá Sứ quán Israel

Ai Cập sẽ đưa những người kích động hoặc tham gia vụ bạo lực nhằm vào Sứ quán Israel ở Cairo ra tòa án an ninh tình trạng khẩn cấp.

Ngày 10/9, Ai Cập tuyên bố sẽ đưa những người kích động hoặc tham gia vụ bạo lực nhằm vào Sứ quán Israel ở Cairo ra một tòa án an ninh tình trạng khẩn cấp.

 

Bộ trưởng Thông tin Osama Hassan Heikal đưa ra thông báo kể trên trong một tuyên bố trên truyền hình sau khi Israel, Mỹ và nhiều nước khác chỉ trích vụ tấn công tòa nhà nơi đặt Sứ quán Israel.

 

"Ai Cập sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để đưa những người đang bị bắt giữ và những người bị phát hiện dính líu đến việc kích động hoặc tham gia vào các vụ việc (ngày 9/9) ra tòa án an ninh tình trạng khẩn cấp," ông bộ trưởng nói sau một cuộc họp của nhóm đối phó khủng hoảng và hội đàm với nhà lãnh đạo quân sự của Ai Cập.

Bộ Y tế cho biết có 3 người thiệt mạng và 1.049 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và cảnh sát.

 

Hãng thông tấn MENA đưa tin, tối 9/9, người biểu tình Ai Cập đã xông vào khu nhà sứ quán Israel. Một số người đã quăng các tài liệu đề có dấu "mật" khỏi một trong số các văn phòng của sứ quán.

 

Một nhà báo của AFP đưa tin đã nghe thấy tiếng súng nổ ra ở khu vực gần Sứ quán Israel vào lúc đêm khuya 9/9. Không rõ súng bắn từ đâu, nhưng dường như từ gần một đồn cảnh sát trong khu vực có trụ sở sứ quán Israel.

 

Các nguồn tin sân bay ở Cairo cho biết Đại sứ Israel cùng gia đình và các nhân viên Sứ quán đang ở sân bay để chờ được đưa khỏi thành phố.

Đây là lần thứ hai bạo lực bùng phát tại Sứ quán Israel kể từ khi 5 lính biên phòng Ai Cập bị giết hồi tháng trước khi Israel đáp trả các cuộc tấn công qua biên giới mà họ nói rằng do người Palestinian thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục