Ai Cập sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Libya

Ai Cập đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán tại thủ đô Tripoli của Libya, sau khi 5 nhân viên ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc.

Theo nguồn tin ngoại giao Ai Cập ngày 25/1, nước này đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Tripoli của Libya, sau khi 5 nhân viên ngoại giao bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc.

Một máy bay của Ai Cập đã rời sân bay quốc tế Tripoli và chở theo toàn bộ nhân viên sứ quán cùng gia đình.

Trong một thông cáo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Badr Abdel- Atty cho biết Ai Cập đang cân nhắc về số lượng nhân viên trong phái bộ ngoại giao của nước này tại Libya vì lý do an ninh sau khi xảy ra các vụ bắt cóc.

Thông cáo nhấn mạnh giải pháp này là tạm thời và sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ lịch sử chính thức với nước láng giềng Libya.

Trong khi đó, Thủ tướng Ai Cập Hazem el-Beblawy và Bộ trưởng Ngoại giao nước này Nabil Fahmy đã thảo luận về vụ việc với những người đồng cấp Libya, nhằm thúc giục việc bảo đảm an toàn cho các nhân viên ngoại giao bị bắt cóc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Libya thông báo 4 nhân viên Đại sứ quán Ai Cập, trong đó có Tùy viên Văn hóa, đã bị bắt cóc tại thủ đô Tripoli của Libya ngày 25/1, sau khi một cố vấn ngoại giao của Đại sứ quán Ai Cập bị bắt cóc tại nhà riêng hôm 24/1.

Các vụ bắt cóc xảy ra vài giờ sau khi thủ lĩnh Shaaban Hadeia của nhóm vũ trang Trung tâm tác chiến cách mạng Libya bị bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố Alexandria của Ai Cập. Nhóm này có mối liên hệ không chính thức với Bộ Quốc phòng Libya, và từng tham gia lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trong cuộc nổi dậy năm 2011.

Phản ứng trước diễn biến này, Chủ tịch Đại hội Nhân dân Toàn quốc (GNC - Quốc hội Libya) đã chỉ đạo Đại sứ nước này tại Ai Cập yêu cầu chính quyền sở tại đưa ra lời giải thích về vụ bắt giữ Hadeia và phóng thích nhân vật này ngay lập tức./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục