Ai Cập sử dụng tên miền Internet bằng chữ Arập

Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ai Cập Tarek Kamel công bố việc áp dụng tên miền Internet đầu tiên được viết hoàn toàn bằng chữ Arập.
Ngày 15/11, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ai Cập Tarek Kamel công bố việc áp dụng tên miền Internet đầu tiên được viết hoàn toàn bằng chữ Arập.

Biện pháp này sẽ giúp nhiều triệu người nói tiếng Arập trên thế giới dễ dàng truy cập Internet.

Phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn Quản lý Internet (IGF) lần thứ tư tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ, ông Kamel cho biết việc đăng ký tên miền quốc gia - phát âm là ".misr" nhưng viết bằng mẫu tự Arập và được dịch là ".Egypt" - bắt đầu từ nửa đêm ngày 15/11 (22 giờ GMT).

Ông khẳng định: "Nay chúng ta có thể thực sự tuyên bố rằng Internet sẽ nói tiếng Arập".

Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổ chức Cấp phát Tên và Số hiệu Internet (ICANN) quyết định chấm dứt việc chỉ sử dụng các chữ cái Latinh để viết địa chỉ trang web, đồng thời cho phép người sử dụng Internet viết toàn bộ địa chỉ một trang web bằng bất cứ loại chữ viết nào trên thế giới.

Hiện tại tất cả tên miền - phần địa chỉ trang web đằng sau dấu chấm như ".com" và ".org" - đều xuất hiện dưới dạng các ký tự trong bảng chữ cái Latinh.

Nội dung trọng tâm của hội nghị IGF năm nay là nâng cao khả năng truy cập, khuyến khích đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, thúc đẩy sử sụng Internet an toàn - chống tội phạm tin học và quản lý các nguồn lực Internet quan trọng.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách Các vấn đề Kinh tế và Xã hội nhấn mạnh: "Tiếng nói của thế giới đang phát triển phải được lắng nghe. Quản lý hiệu quả và dân chủ Internet là những biện pháp để mang lại sự phát triển cho tất cả mọi người"./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục