Ai Cập, Sudan, Ethiopia nhất trí về đập thủy điện gây tranh cãi

Ngoại trưởng ba nước đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về sử dụng nguồn nước sông Nile và đập thủy điện gây tranh cãi "Đại phục hưng" của Ethiopia.
Ai Cập, Sudan, Ethiopia nhất trí về đập thủy điện gây tranh cãi ảnh 1Công trường xây dựng đập thủy điện "Đại phục hưng Ethiopia". (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn chính thức MENA ngày 16/3 đưa tin Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn sẽ ký thỏa thuận cuối cùng về dự án đập thủy điện "Đại phục hưng Ethiopia" nằm trên thượng nguồn sông Nile tại cuộc gặp thượng đỉnh ở thủ đô Khartoum của Sudan vào ngày 23/3 tới.

Trước đó hôm 14/3, Ngoại trưởng Sudan Ali Karti cho biết ba nhà lãnh đạo trên sẽ tham gia cuộc gặp thượng đỉnh ba bên và ký kết thỏa thuận "lịch sử" này sau các cuộc đám phán giữa ba nước hồi đầu tháng này.

Tại vòng đàm phán được tổ chức hôm 6/3 vừa qua tại Khartoum, ngoại trưởng ba nước đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về sử dụng nguồn nước sông Nile và đập thủy điện gây tranh cãi "Đại phục hưng" của Ethiopia.

Thỏa thuận này quy định về lượng nước sông Nile mà các quốc gia được phép khai thác, dung tích chứa của đập, thời gian để đập tích đầy nước và tác động môi trường.

Tuy nhiên, kết thúc vòng đàm phán này, các bên vẫn chưa đạt đươc được thỏa thuận về các chi tiết kỹ thuật của đập.

Với chi phí dự tính lên tới 4,2 tỷ USD, "Đại phục hưng" sẽ trở thành đập thủy điện lớn nhất châu Phi sau khi được hoàn thành vào năm 2017.

Dự án trên trước đó đã vấp phải sự phản đối từ phía Ai Cập vì cho rằng đập sẽ làm gián đoạn dòng chảy của sông Nile./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục