Ai Cập tăng cường an ninh tại các nhà thờ Cơ Đốc giáo

Chính quyền Ai Cập đã triển khai các biện pháp an ninh ở mức cao nhất trên khắp cả nước trước thềm lễ Giáng sinh của người Cơ Đốc giáo vào ngày 7/1.
Ai Cập tăng cường an ninh tại các nhà thờ Cơ Đốc giáo ảnh 1Cảnh sát chống bạo động của Ai Cập ở Cairo. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Chính quyền Ai Cập đã triển khai các biện pháp an ninh ở mức cao nhất trên khắp cả nước trước thềm lễ Giáng sinh của người Cơ Đốc giáo vào ngày 7/1.

Trong một tuyên bố ngày 6/1, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cho biết Nội các nước này đặt vấn đề an ninh tại các nhà thờ Cơ Đốc giáo lên hàng đầu trong chương trình nghị sự phiên họp hàng tuần.

Theo Bộ trưởng Ibrahim, lực lượng an ninh đã ngăn chặn thành công một số âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở tôn giáo.

Thứ trưởng Nội vụ, Thiếu tướng Annany Hamoda, nhấn mạnh lực lượng cảnh sát đang phối hợp với quân đội để bảo vệ các nhà thờ Cơ Đốc giáo, đặc biệt tại miền Trung và miền Tây. Tại tỉnh Nam Sinai và Bắc Sinai, cảnh sát đã được tăng cường trước các nhà thờ để kiểm soát an ninh trong các buổi lễ.

Trong khi đó, các nhà thờ Cơ Đốc giáo tại tỉnh miền Nam Minya đã quyết định hủy bỏ tất cả các nghi lễ mừng Giáng sinh sau khi hai cảnh sát bị những kẻ tấn công không rõ danh tính bắn chết trước cửa một nhà thờ vào sáng 6/1.

Cộng đồng Cơ Đốc giáo chiếm khoảng 10% trong tổng số 85 triệu dân Ai Cập. Sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng Bảy năm ngoái, hàng loạt nhà thờ và tài sản của người Cơ Đốc giáo đã bị những người Hồi giáo quá khích phóng hỏa và phá hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục