Ai Cập tăng cường pháp luật chống quấy rối tình dục

Mọi cử chỉ, lời nói hay hành động không phù hợp với giới tính hoặc khiêu dâm sẽ bị trừng phạt ít nhất là sáu tháng tù giam, và có thể bị phạt tiền từ 307-513 euro.

Chính quyền Ai Cập thông báo sẽ mạnh tay xử phạt các thủ phạm quấy rối tình dục nhằm chấm dứt vấn nạn này.

Theo một nghiên cứu của Liên hiệp quốc công bố trong năm ngoái, nạn nhân của vấn nạn này đa số phụ nữ (chiếm 99%).

Ngày 5/6, Phủ tổng thống Ai Cập đã thông qua một loạt các biện pháp trừng phạt khác nhau, từ phạt hành chính đến phạt tù đối với những người tham gia vào quấy rối tình dục. Tổng thống mãn nhiệm Adly Mansour đã thông qua một số sửa đổi của Bộ luật hình sự.

Từ giờ trở đi, mọi cử chỉ, lời nói hay hành động không phù hợp với giới tính hoặc khiêu dâm sẽ bị trừng phạt ít nhất là sáu tháng tù giam, và có thể bị phạt tiền từ 3.000 đến 5.000 LE (đồng bảng Ai Cập) tương đương 307-513 euro.

"Nếu quấy rối nhằm quan hệ tình dục với nạn nhân" hình phạt sẽ nặng hơn từ một năm tù giam và phạt tiền từ 10.000-20.000 LE. Hình phạt có thể được tăng đến 5 năm tù giam và phạt tiền tới 50.000 LE nếu người phạm tội lợi dụng hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp hoặc việc học tập

để gây áp lực với nạn nhân.

Tuy nhiên, các tổ chức đấu tranh chống quấy rối tình dục cho rằng những biện pháp mới không phù hợp và "không có giá trị" như tuyên bố của một nhà hoạt động.

Fathi Farid, người sáng lập ra tổ chức "Tôi nhìn thấy quấy rối tình dục" nói rằng các luật mới để cho các thẩm phán sự tự do lựa chọn giữa nhà tù và phạt tiền. Ngoài ra, khái niệm về quấy rối tình dục tập thể đã không được đưa vào luật.

Kể từ khi chế độ Mubarak bị lật đổ, số lượng các trường hợp quấy rối tình dục đã tăng lên ở Ai Cập. Trong các cuộc biểu tình, nhiều phụ nữ đã bị các nhóm nam thanh niên tấn công tình dục, nhiều nhất tại quảng trường Tahrir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục