Ai Cập tăng hợp tác kinh tế và thương mại với Mỹ

Quan chức của Ai Cập và Mỹ vừa có cuộc gặp để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương.
Theo báo Al-Masry Al-Youm, Bộ trưởng Cung ứng và Nội thương Ai Cập Mohamed Abu Shady mới đây đã có cuộc gặp Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Phía Ai Cập đã đề cập tới việc nhập khẩu lúa mỳ và dầu ăn từ Mỹ. Trong khi Washington cam kết sẽ cung cấp cho Cairo gia cầm với giá ưu đãi và yêu cầu Ai Cập tăng cường nhập khẩu lúa mỳ của mình khi mùa thu hoạch bắt đầu.

Trước đó, trong chuyến thăm Moskva hồi tháng 4 vừa qua của Tổng thống Ai Cập lúc bấy giờ Mohammed Morsi, Nga đã để ngỏ câu trả lời trước đề nghị của Ai Cập về việc tăng lượng lúa mì xuất khẩu của Nga, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang phải đối mặt với sự thiếu hụt lương thực do không đủ ngoại tệ chi trả cho việc nhập khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục