Ai Cập thông báo thặng dư ngân sách lần đầu tiên trong 15 năm

Trong năm tài chính 2017-2018, thặng dư ngân sách nhà nước đạt 0,2%, tương đương 4 tỷ bảng Ai Cập (gần 223 triệu USD), vượt mục tiêu 3 tỷ bảng Ai Cập.
Ai Cập thông báo thặng dư ngân sách lần đầu tiên trong 15 năm ảnh 1Kiểm đồng bảng Ai Cập tại một địa điểm đổi tiền ở thủ đô Cairo. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 5/7, Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohamed Mait thông báo chính phủ nước này đã lần đầu tiên trong 15 năm qua có thặng dư ngân sách.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Mait cho biết trong năm tài chính 2017-2018, thặng dư ngân sách nhà nước đạt 0,2%, tương đương 4 tỷ bảng Ai Cập (gần 223 triệu USD), vượt mục tiêu 3 tỷ bảng Ai Cập.

Dự kiến, thâm hụt ngân sách của nước này trong cùng kỳ ở mức 9,8%, nhích hơn so với mức ước tính 9,1% của năm ngoái.

Theo ông Mait, các khoản thu của ngân sách năm tài chính 2018-2019 dự kiến khoảng 989 tỷ bảng Ai Cập, trong đó 817 tỷ bảng Ai Cập sẽ được dùng chi trả các khoản nợ và khoản tiền trả lãi. Năm tài chính của Ai Cập bắt đầu từ đầu tháng Bảy năm trước đến cuối tháng 6 năm sau.

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương nước này thông báo tính đến cuối tháng 6 vừa qua, dự trữ ngoại hối của Ai Cập tăng từ 44,139 tỷ USD lên 44,258 tỷ USD.

Nhằm vực dậy nền kinh tế èo uột trong những năm qua, Chính phủ Ai Cập đã giảm giá trị tới 48% đồng bảng của nước này hồi năm 2016, và áp dụng nhiều biện pháp cải cách kinh tế như cắt trợ giá nhiên liệu và điện năng trong năm nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm ngoái đã chính thức thông qua khoản cho vay trị giá 12 tỷ USD trong thời hạn 3 năm cho Ai Cập để giúp nước này phục hồi nền kinh tế.

Đến nay, đất nước Kim tự tháp đã nhận được 50% khoản vay này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục