Ai Cập: Thống chế Tantawi có thể phải ra hầu tòa

Đã có 30 đơn cáo buộc Thống chế Hussein Tantawi và cấp phó của ông là Tướng Sami Anan về tội đàn áp cuộc nổi dậy năm 2011.

Một nguồn tin tòa án Ai Cập ngày 9/9 cho biết đã có 30 đơn kiện Thống chế Hussein Tantawi - cựu lãnh đạo quân đội Ai Cập và cấp phó của ông - Tướng Sami Anan, được đệ trình lên tòa, cáo buộc hai ông này đàn áp cuộc nổi dậy năm 2011.

 

Các đơn kiện được Trưởng công tố viên Ai Cập Abdel Meguid Mahmud chuyển đến Viện kiểm soát quân sự, cơ quan sẽ quyết định có tiến hành tố tụng hay không.

 

Nếu được công nhận là hợp lệ, các đơn kiện này sẽ mở ra phiên xét xử đầu tiên đối với các thành viên Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang (SCAF), từng nắm quyền lãnh đạo Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất đến khi Tổng thống Mohamed Morsi nhậm chức.

 

Hôm 12/8, Tổng thống mới được bầu Morsi đã thâu tóm quyền lực với việc sa thải cả hai ông Tantawi và Anan, đồng thời hủy bỏ một văn kiện pháp lý, trong đó trao cho quân đội quyền lập pháp và các quyền hành khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục