Ai Cập thông qua quyết định sẽ giải tán Thượng viện

Ủy ban sửa đổi hiến pháp Ai Cập sẽ soạn thảo một điều khoản liên quan tới việc giải tán Hội đồng Shura và đưa ra bỏ phiếu trong thời gian tới.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập ngày 7/11 đưa tin Ủy ban sửa đổi hiến pháp đã nhất trí về nguyên tắc giải tán Hội đồng Shura (tức Thượng viện).

Theo người phát ngôn của Ủy ban sửa đổi hiến pháp, cơ quan này sẽ soạn thảo một điều khoản liên quan tới việc giải tán Hội đồng Shura và đưa ra bỏ phiếu trong thời gian tới.

Tại phiên họp cùng ngày, Ủy ban sửa đổi hiến pháp gồm 50 thành viên đại diện cho tất cả các lực lượng chính trị, tôn giáo và thành phần xã hội của Ai Cập, đã bỏ phiếu thông qua quyết định trên với 23 phiếu thuận và 19 phiếu chống, trong khi có 7 ủy viên vắng mặt và một người từ chối bỏ phiếu.

Trong nhiều ngày qua, việc giải tán Hội đồng Shura, cơ quan có vai trò tham vấn chính, được xem là vấn đề gây chia rẽ giữa các thành viên của Ủy ban sửa đổi hiến pháp.

Ai Cập đã đình chỉ bản Hiến pháp cũ, được Hội đồng lập hiến do phe Hồi giáo kiểm soát soạn thảo và được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 12/2012, sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3/7 vừa qua.

Ủy ban sửa đổi hiến pháp được Tổng thống lâm thời Ai Cập Atly Mansour bổ nhiệm, với thành phần áp đảo là các đại diện của các lực lượng tự do và cánh tả. Đây là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy ba năm, Ai Cập tiến hành sửa đổi Hiến pháp.

Lộ trình chuyển tiếp chính trị được Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah el-Sissi công bố hôm 3/7 dự kiến kết thúc trong vòng sáu tháng với 3 giai đoạn, gồm sửa đổi và thông qua Hiến pháp mới; tổ chức cuộc bầu cử quốc hội và tiếp đó là cuộc bầu cử tổng thống.

Cũng trong ngày 7/11, theo lệnh của công tố viên, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ ông Azim al-Suifi, trưởng văn phòng đại diện của kênh tin tức tiếng Arập Al-Alam (Iran) tại Cairo, cùng với cựu thượng nghị sĩ Essam Ismail Farrag.

Một quan chức an ninh cho biết hai nhân vật này được giao cho Cơ quan An ninh quốc gia, chuyên phụ trách về tội phạm nghiêm trọng chống phá nhà nước, thẩm vấn.

Cùng với hàng nghìn người Hồi giáo bị bắt giữ trong cuộc đàn áp quy mô lớn sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng Bảy, các cơ quan truyền thông ủng hộ người Hồi giáo cũng bị nhắm tới, trong đó có nhánh của kênh truyền hình Qatar "Al-Jazeera" tại Ai Cập.

Trong một diễn biến khác, ngày 7/11, nhật báo Al-Masry Al-Youm dẫn lời Thủ tướng Ai Cập Hazem el-Beblawi cho biết Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak sẽ trở lại nhà tù vào giữa tháng 11.

Theo ông el-Beblawi, quyết định đưa ông Mubarak trở lại nhà tù dựa trên một điều khoản hiến pháp sửa đổi được thông qua hồi tháng 9, theo đó dỡ bỏ hạn chế giam giữ 2 năm đối với các bị cáo có khả năng bị tuyên án chung thân hoặc tử hình.

Cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị quản thúc tại gia kể từ khi được phóng thích khỏi nhà tù vào tháng Tám vừa qua. Ông Mubarak bị bắt giam ngày 12/4/2011 và đến tháng 6/2012 bị kết án tù chung thân liên quan đến các cáo buộc sát hại người biểu tình tại Ai Cập trong cuộc bạo động tháng 1/2011.

Đầu năm nay, Tòa Phúc thẩm Cairo đã chấp thuận đơn kháng cáo và yêu cầu xét xử lại ông, hai con trai, Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và 6 phụ tá của ông vì phát hiện những sai phạm trong thủ tục tố tụng của phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, các phiên tòa xét xử lại liên tục bị đình hoãn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục