Ai Cập thu hút được khoảng 60 tỷ USD đầu tư vào khu vực tư nhân

Báo cáo thường niên của Hiệp hội Doanh nhân Ai Cập cho thấy tổng giá trị các khoản đầu tư của khu vực tư nhân trong ba năm qua tại "đất nước Kim tự tháp" đạt gần 462 tỷ LE (60 tỷ USD).
Ai Cập thu hút được khoảng 60 tỷ USD đầu tư vào khu vực tư nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

Báo cáo thường niên của Hiệp hội Doanh nhân Ai Cập công bố hôm 27/7 cho thấy tổng giá trị các khoản đầu tư của khu vực tư nhân trong ba năm qua tại "đất nước Kim tự tháp" đạt gần 462 tỷ LE (60 tỷ USD).

Báo cáo cho hay các khoản đầu tư của các doanh nghiệp Ai Cập đứng ở mức hơn 265 tỷ LE ở vào thời điểm cuối tài khóa 2014-2015, với mức tăng khoảng 23 tỷ LE (9,7%) so với cùng kỳ của tài khóa 2013-2014.

Các khoản đầu tư do khu vực tư nhân thực hiện đã tăng hơn 13% và đạt gần 165 tỷ LE, trong khi nguồn vốn đầu tư của chính phủ tăng 4,4% lên 100 tỷ LE. Theo báo cáo trên, khu vực tư nhân chiếm trên 62% tổng số các khoản đầu tư trong nước vào cuối tài khóa 2014-2015.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp thu hút phần lớn các khoản đầu tư với con số gần 42 tỷ LE, chiếm xấp xỉ 16%. Trong đó, đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm hơn 85%.

Ngành hấp dẫn thứ hai trong danh sách các lĩnh vực thu hút nhiều đầu tư là công nghiệp khai khoáng với con số 39,5 tỷ LE, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư tại Ai Cập. Báo cáo cũng cho biết thêm thị phần của khu vực tư nhân trong hoạt động đầu tư vào ngành công nghiệp khai khoáng lên tới hơn 95%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục