Ai Cập tiếp nhận tàu ngầm mới để bảo vệ quốc gia khỏi xung đột khu vực

Tư lệnh Hải quân Ai Cập Ossama Rabie cho biết tàu ngầm lớp 209 (Type 209) sẽ là tàu ngầm đầu tiên loại này được phiên chế cho Hải quân Ai Cập.
Ai Cập tiếp nhận tàu ngầm mới để bảo vệ quốc gia khỏi xung đột khu vực ảnh 1Tàu ngầm lớp 209. (Nguồn: Naval Technology)

Theo THX, Tư lệnh Hải quân Ai Cập Ossama Rabie cho biết nước này sẽ tiếp nhận một tàu ngầm do Đức chế tạo vào đầu năm 2017.

Trả lời họp báo nhân Ngày Hải quân Ai Cập (20/10), ông Rabie nói rằng tàu ngầm lớp 209 (Type 209) sẽ là tàu ngầm đầu tiên loại này được phiên chế cho Hải quân Ai Cập.

Ông cho hay: "Tàu này sẽ được sử dụng để bảo vệ lợi ích an ninh và kinh tế của Ai Cập."

Cũng theo ông Rabie, Ai Cập sẽ tiếp nhận thêm 3 tàu ngầm khác từ Đức sau đó. Hiện các sỹ quan Hải quân Ai Cập đang ở Đức để tham gia chương trình huấn luyện sử dụng tàu ngầm nói trên.

Trong bối cảnh bất ổn leo thang ở Trung Đông và các cuộc xung đột gia tăng tại những nước làng giếng như Syria, Iraq, Yemen và Nam Sudan, Ai Cập đang tìm cách phát triển năng lực quân sự và đa dạng hóa các nguồn vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục