Ai Cập tiếp tục có thêm ca tử vong liên quan đến cúm gia cầm

Đây là nạn nhân thứ tư kể từ đầu năm đến nay kể từ sau trường hợp đầu tiên được xác nhận hồi tháng Sáu và là trường hợp tử vong thứ ba do cúm gia cầm chỉ trong vòng ba ngày.
Ai Cập tiếp tục có thêm ca tử vong liên quan đến cúm gia cầm ảnh 1Tiêm vắcxin phòng cúm cho gà tại Cairo, Ai Cập. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, nước này vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H5N1.

Đây là nạn nhân thứ tư kể từ đầu năm đến nay kể từ sau trường hợp đầu tiên được xác nhận hồi tháng Sáu và là trường hợp tử vong thứ ba do cúm gia cầm chỉ trong vòng ba ngày.

Thông báo của Bộ Y tế Ai Cập cho biết ca tử vong mới nhất là một phụ nữ 30 tuổi, làm công việc nội trợ, đã tử vong hôm 19/11 tại tỉnh miền Nam Minya.

Các bác sỹ khẳng định cô bị nhiễm virus từ gia cầm chết và nhập viện quá muộn trong tình trạng tình trạng sức khỏe suy kiệt, bị viêm phổi nặng dẫn đến ngừng hô hấp.

Các ca nhiễm cúm A/H5N1 ở gia cầm và người được phát hiện lần đầu tiên ở Ai Cập vào đầu năm 2006.

Chủng virus này đã biến thành đại dịch vào năm 2008, buộc chính quyền phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp như tiêu hủy hàng loạt và tiến hành tiêm chủng cho đàn gia cầm.

Cho tới nay, có 180 người dân nước này bị nhiễm cúm gia cầm, trong đó 67 người đã thiệt mạng (chiếm 37% số ca nhiễm).

Chỉ tính riêng từ đầu năm, Ai Cập đã phát hiện tám ca nhiễm cúm gia cầm, trong đó có bốn trường hợp tử vong. Hai ca tử vong mới nhất được xác nhận hôm 17 và 18/11 vừa qua tại tỉnh Minya và tỉnh Assiut kế bên.

Theo một thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố cuối tháng Sáu, Ai Cập là quốc gia đứng thứ hai sau Indonesia về số ca nhiễm virus cúm A/H5N1 ở người.

Hiện ước tính có khoảng 2 triệu lao động đang làm việc trong ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục