Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử cựu Tổng thống Morsi

Phiên xét xử hoãn lại do bên bị yêu cầu thay đổi thành phần bồi thẩm đoàn, cho rằng các thành viên hội đồng xét xử thiên vị.

Ngày 27/2, Tòa án Hình sự thành phố Cairo đã quyết định hoãn phiên xét xử Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và 35 người khác bị đưa ra tòa với cáo buộc làm gián điệp.

Hãng tin chính thức MENA của Ai Cập cho biết phiên xét xử hoãn lại do bên bị yêu cầu thay đổi thành phần bồi thẩm đoàn, cho rằng các thành viên hội đồng xét xử thiên vị.

Theo cáo trạng, ông Morsi và 35 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) bị cáo buộc đã hợp tác và tiết lộ các bí mật quốc phòng cho các tổ chức nước ngoài, tài trợ khủng bố và tổ chức huấn luyện quân sự nhằm thực hiện "các mục tiêu của tổ chức MB quốc tế" trong thời gian diễn ra cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak hồi năm 2011.

Ngoài ông Morsi, trong số các bị cáo quan trọng còn có lãnh tụ tinh thần của MB là Mohamed Badie cùng hai nhân vật cấp phó là Khairat al-Shater và Mahmoud Ezzat.

Trước đó, ngày 24/2, một phiên xét xử khác đối với cựu Tổng thống Morsi cũng bị hoãn vì lý́ do tương tự. Ông Morsi còn phải xuất hiện tại 3 phiên tòa khác với những lời buộc tội kích động bạo lực và sát hại người biểu tình đối lập hồi tháng 12/2012; tổ chức vượt ngục, bắt cóc, giết hại các sĩ quan cảnh sát vào đầu năm 2011; và xúc phạm các cơ quan tư pháp. Nếu bị phán quyết phạm tội, ông Morsi có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Tháng 12/2013, tổ chức MB - lực lượng xuất thân của Tổng thống bị lật đổ Morsi- đã bị chính phủ lâm thời Ai Cập đưa vào danh sách các nhóm khủng bố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục