Ai Cập tiêu diệt 15 phần tử cực đoan có liên hệ với IS tại Bắc Sinai

Ai Cập đã tiến hành một cuộc tấn công vào các địa điểm tình nghi là của các chiến binh cực đoan có liên hệ với tổ chức IS và tiêu diệt ít nhất 15 tay súng.
Ai Cập tiêu diệt 15 phần tử cực đoan có liên hệ với IS tại Bắc Sinai ảnh 1Binh sỹ Ai Cập tuần tra tại bán đảo Sinai. (Ảnh: AFP)

Ngày 31/12, các lực lượng an ninh Ai Cập ở thành phố Rafah thuộc khu vực Bắc Sinai đã tiến hành một cuộc tấn công kéo dài 8 giờ đồng hồ vào các địa điểm tình nghi là của các chiến binh cực đoan có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tiêu diệt ít nhất 15 tay súng.

Cùng thời điểm, một nguồn tin an ninh của Ai Cập cho biết lực lượng vũ trang cũng đã tiến hành các vụ đột kích vào nhiều khu vực khác nhau nằm ở phía Nam thành phố Sheikh Zuweid và Rafah nhằm truy quét các phần tử cực đoan.

Các nhân chứng địa phương xác nhận đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và nhìn thấy khói đen bốc lên ở những địa điểm nói trên.

Hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập thường xuyên xảy ra trên Bán đảo Sinai kể từ khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Mohammed Morsi vào năm 2013.

Hàng trăm cảnh sát và binh lính đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của tổ chức Ansar Bayt al-Maqdis, hiện đã đổi tên thành Nhà nước Sinai và thề trung thành với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục